Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ của mình là giành chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch khi Viettel thắng Sài Gòn 1-0 ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất.

Không giành chiếc cúp vô địch lần thứ 6 trong lịch sử, các cầu thủ Hà Nội đã rất buồn. Dù vậy, họ đã có một mùa giải thi đấu đầy nỗ lực, dù dính bão chấn thương.

Trên khán đài, các CĐV Hà Nội đã bật khóc, khi đội nhà về nhì theo một kịch bản đầy tiếc nuối.

Xem video Quảng Ninh 0-4 Hà Nội:

{keywords}
Hà Nội giành chiến thắng 4-0 trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh
{keywords}
Các CĐV nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng của trận Sài Gòn vs Viettel trên sân Thống Nhất
{keywords}
Các cầu thủ Hà Nội cũng theo dõi những phút cuối trận đấu này

 

{keywords}
Thành Lương hồi hộp và mong Sài Gòn gỡ hoà
{keywords}
Nhưng điều đó đã không xảy ra, Viettel thắng 1-0, đồng nghĩa Hà Nội không thể bảo vệ ngôi vô địch

 

{keywords}
Nỗi buồn của các CĐV Hà Nội
{keywords}
Quang Hải có phong độ rất ấn tượng ở giai đoạn nước rút

 

{keywords}
Nỗi buồn của HLV Chu Đình Nghiêm

 

{keywords}
Bầu Hiển xuống sân động viên các cầu thủ: "Các con đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ"
{keywords}
Mùa giải khép lại với ngôi Á quân dành cho đội bóng Thủ đô.

S.N