Sau trận hoà 2-2 ngay tại Pleiku với Bình Dương, HAGL chịu cảnh thiệt đơn thiệt kép. Bởi ngoài việc không lấy trọn 3 điểm, đứt mạch thắng, đội bóng phố Núi còn nhận tin xấu khi Công Phượng bị treo giò trong trận làm khách tại đất vỏ gặp Than Quảng Ninh (7/5) vì đủ quota thẻ phạt.

Công Phượng dính thẻ vàng thứ 3 trong mùa xuất phát tình huống tiền đạo này tranh chấp với hậu vệ Nguyễn Anh Tài (Bình Dương). trọng tài Viết Duẩn thổi phạt tiền đạo đội chủ nhà khi cả hai cầu thủ đều nằm sân. Công Phượng sau khi nhận thẻ vàng, đã tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài. Chân sút HAGL cầm chai nước đang uống dở ném về phía sau, ngay trước mặt trọng tài Viết Duẩn.

{keywords}
Công Phượng nhận đủ 3 thẻ vàng

Do đã nhận thẻ vàng trước đó, nên Công Phượng được trọng tài bỏ qua. Tuy nhiên, hành động không đẹp của Công Phượng nếu bị ghi trong báo cáo của giám sát trận đấu, anh hoàn toàn có thể nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF.

Mất Công Phượng vì bị treo giò ít nhiều ảnh hưởng đến HAGL và HLV Kiatisuk, bởi tiền đạo số 10 đang có phong độ tốt, hiện sở hữu 6 bàn thắng.  

Sau trận hoà Bình Dương, HAGL có 29 điểm, bị Viettel thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm. Muốn duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch, HAGL chịu áp lực phải đả bại Than Quảng Ninh ngay trên sân khách.

Video HAGL 2-2 Bình Dương:

Đại Nam