LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức xác nhận 4 SVĐ của Thái Lan đủ tiêu chuẩn tổ chức giải U23 châu Á, diễn ra trong khoảng thời gian 8-26 tháng Giêng 2020.

{keywords}
Với quyết định của AFC, U23 Thái Lan thoát hiểm phút chót

Trong những ngày qua, nhóm quan chức AFC đã kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng mà mức độ hoàn thiện các sân nằm trong kế hoạch tổ chức giải đấu.

Phải đến chiều 24/9, quyết định chính thức mới được đưa ra, đồng nghĩa U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á với tư cách chủ nhà.

Trước đó, trong hai lần khảo sát hồi tháng Năm và Bảy vừa qua, AFC không hài lòng với tiến độ các công trình, và đe dọa tước quyền đăng cai của Thái Lan để trao cho quốc gia khác.

Trong trường hợp AFC tước quyền đăng cai, U23 Thái Lan sẽ không được dự VCK, bởi vì thành tích kém ở vòng loại.

Sau khi xác nhận 4 SVĐ đủ tiêu chuẩn tổ chức VCK U23 châu Á 2020 (Rajamangala, Thammasat, Tinsulanon và Chang Arena), đại diện AFC cũng ráo riết chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 26/9 ở Bangkok.

AFC chia 16 đội U23 thành 4 nhóm khác nhau. Trong đó, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1, nhờ thành tích á quân năm 2018.

{keywords}
U23 Việt Nam hy vọng né được "bảng tử thần"

Về lý thuyết, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu "tử thần", gồm U23 Nhật Bản/U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia/U23 Australia, U23 Iran.

U23 Nhật Bản, U23 Iraq là những đội từng vô địch U23 châu Á trong quá khứ (đội còn lại là U23 Uzbekistan).

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia mà U23 Việt Nam có thể nằm chung bảng đều từng 1 lần là á quân.

Riêng U23 Hàn Quốc luôn ít nhất nằm trong top 4, ở 3 kỳ VCK U23 châu Á trước đây.

Ngoài U23 Nhật Bản mặc nhiên có vé với tư cách chủ nhà, 3 đội mạnh nhất U23 châu Á 2020 sẽ giành quyền tham dự Olympic 2020.

{keywords}
Phân nhóm bốc thăm U23 châu Á 2020

Video hành trình giành vé VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam:

Thiên Thanh