- Cục diện bảng B VCK U15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sớm ngã ngũ khi Viettel và Sanna Khánh Hòa tiếp tục thắng để lấy vé bán kết, lượt thứ 2 bảng B chiều 15/8.

Trận 1, Sanna Khánh Hòa 2-1 Đồng Tháp

Không gặp áp lực buộc phải thắng như đối thủ, Khánh Hòa chủ động phòng ngự nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Chắc chắn trong phòng ngự, đội bóng phố Biển tỏ ra sắc sảo trong phản công.

{keywords}
Niếm vui của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa lấy vé bán kết 

Khánh Hòa khiến Đồng Tháp khó khăn them, khi vượt lên dẫn trước ở phút 15, do công Anh Khoa sau cú đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Quốc Lộc.

Trận đấu trở lại thế quân bình vào đầu hiệp 2, Khắc Lê thoát xuống bên cánh trái rồi tung cú sút vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho đội bong miền Tây.

Tuy nhiên, Khánh Hòa một lần nữa vượt lên nhờ quả 11m, do Thanh Tuấn thực hiện.

Trong khoảng thời gian 25 phút còn lại, Đồng Tháp dồn lên để tìm bàn gỡ nhưng không thay đổi được tình thế.

Trận 2, Viettel 5-3 FLC Thanh Hóa

Được đánh giá cao hơn nhưng Viettel đã phải nhận 2 đòn choáng váng trước FLC Thanh Hóa chỉ sau 5 phút đầu tiên, với các pha lập công của Minh Chiến, Ngọc Mỹ. 

{keywords}
Viettel (áo đỏ) thắng ấn tượng FLC Thanh Hóa

Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nguyễn Minh Dũng cho thấy bản lĩnh, thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Bình tĩnh tổ chức tấn công, Viettel đã có bàn rút ngắn ở phút 11 do công của Hữu Phát. Phút 23, Hữu Thắng san bằng tỷ số 2-2 sau một tình huống phối  hợp phạt góc của Viettel.  

Đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, Viettel chơi càng hưng phấn hơn, dẫn ngược 3-2 ở đầu hiệp 2. Sau đó, Thanh Hóa đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 60. Nhưng đội bong xứ Thanh phải trả giá khi thủ môn Trung Tuấn phát hỏng, tạo cơ hội để Văn Trường tung cú sút trống trải nâng tỷ số 4-3 cho Viettel. Ở phút bù giờ, Văn Trường ghi thêm 1 bàn nữa để ấn định tỷ số 5-3 cho đội nhà.

KẾT QUẢ

Đồng Tháp – Sanna.KH: 1-2

FC Thanh Hóa – Viettel: 3-5

LTĐ NGÀY 16/8

15h30, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – B.BD

15h30, sân Thành Long: An Giang –  SLNA

Thùy Dương