{keywords}

Sau khi khi dành trọn ngày 1/1 để xả stress, đón năm mới, sáng 2/1 tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục cuộc hành trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019

{keywords}

Các cầu thủ tập luyện với không khí rất tập trung

{keywords}

Thể lực là điều mà HLV Park Hang Seo lo lắng. Ông thầy người Hàn Quốc thừa nhận các học trò của mình chưa có 100% thể lực trước Asian Cup 2019

{keywords}

Hơi thở của VCK đấu trường lớn nhất châu Á đã gần kề nên tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc, khẩn trương, nỗ lực từng ngày để có được sự tích luỹ tốt nhất về chuyên môn, về thể lực và cả về tinh thần
{keywords}

Điều đáng mừng là các cầu thủ đã dần trở lại với trạng thái sung sức

{keywords}

Các trường hợp bị chấn thương trước đó đã bắt đầu có sự hoà nhập trở lại. Văn Toàn đã được thi đấu trong trận đá tập với Philippines ngày 31/12 vừa qua trong khi Trọng Hoàng cũng có thể tham gia trong các bài tập chung cùng các đồng đội

{keywords}

Đây thực sự là một tin rất vui với thầy Park

{keywords}

Theo kế hoạch, ngày 4/1, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE tham dự VCK Asian Cup 2019.

Đại Nam (ảnh VFF)