Thái Lan có màn tái ngộ tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019, theo kết quả bốc thăm được tổ chức chiều nay (8/5).

Trong hơn một năm nay, bóng đá Thái Lan luôn đứng sau Việt Nam, về cấp độ đội trẻ đến ĐTQG.

{keywords}
Poster King's Cup thể hiện rõ mong muốn thắng tuyển Việt Nam của người Thái

Chính vì thế, người Thái rất muốn thắng tuyển Việt Nam, và thể hiện mình mới là nền bóng đá số 1 khu vực ASEAN.

Thậm chí, trên poster về giải King's Cup lần thứ 47, Thái Lan còn ghi rõ việc "đòi nợ", khi "tái đấu" tuyển Việt Nam.

Trước đó ít ngày, truyền thông và mạng xã hội Thái Lan đưa tin về việc sẽ gặp tuyển Việt Nam ngay ở trận mở màn King's Cup, khiến người hâm mộ nước này lo lắng.

"Chắc chắn, trận đấu đầu tiên với Việt Nam sẽ rất đặc biệt và thú vị", HLV Sirisak Yodyardthai phát biểu sau kết quả bốc thăm.

"Việt Nam thể hiện họ là đội tuyển số 1 khu vực ASEAN. Nhưng chúng tôi không hề ngán khi đối đầu với họ".

Vấn đề được giới truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm và tuyển Việt Nam có thể đưa một số cầu thủ chơi bóng ở châu Âu sang dự King's Cup.

{keywords}
Ông Sirisak Yodyardthai tuyên bố thắng tuyển Việt Nam và giành King's Cup

Đích thân HLV Park Hang Seo sang châu Âu để theo dõi những cầu thủ Việt kiều được đánh giá có chất lượng.

"Tôi không quan tâm lắm đến chuyện này", ông Sirisak Yodyardthai tuyên bố. "Bởi vì, đó không phải vấn đề của tôi.

Như tôi đã nói, Thái Lan cũng có những tiền đạo giỏi. Chúng tôi có những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản".

Ông Sirisak Yodyardthai tuyên bố, mục tiêu của Thái Lan là vô địch King's Cup, dù đây vốn chỉ là một giải đấu giao hữu, mang tính thử nghiệm cho vòng loại World Cup 2022.

"Mục tiêu của Thái Lan là giành chức vô địch King's Cup. Vì thế, vượt qua tuyển Việt Nam là nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi".

Thiên Thanh