Thái Lan chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Indonesia, lượt 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 (10/9), với tổn thất nghiêm trọng về nhân sự.

Cụ thể, Thitiphan Puangchan và Peeradon Chamratsamee vừa phải rời đội vì dính chấn thương.

{keywords}
Thitiphan (8) chấn thương, lỡ trận gặp Indonesia

Cả hai cầu thủ này đều gặp chấn thương trong trận đấu với tuyển Việt Nam tối 5/9.

Thitiphan dính chấn thương trong tình huống va chạm ở phút 75, và phải rời sân ngay sau đó.

Trong đợt thi đấu vòng loại World Cup 2022 lần này, Thitiphan được xem là một trong những hy vọng lớn nhất của Thái Lan, vì anh đang chơi bóng ở Nhật Bản.

"Thitiphan dính chấn thương ở phần cơ đùi, cần nghỉ 2-3 tuần", thông báo của bác sĩ đội tuyển Thái Lan.

Đáng chú ý, chính Peeradon Chamratsamee vào thay Thitiphan cũng dính chấn thương vào cuối trận.

Peeradon bị tổn thương dây chằng đầu gối. Y tế xác nhận cầu thủ 26 tuổi này phải điều trị lâu hơn Thitiphan, trong khoảng 4-5 tuần.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội vẫn có thể thay đổi danh sách đối với các trường hợp chấn thương, thời gian tối thiểu 1 ngày trước trận đấu, và cần đăng ký lên LĐBĐ châu lục.

HLV Akira Nishino đã triệu tập bổ sung tài năng trẻ Anon Amornlerdsak của Bangkok United, và Patcharapol Intanee - đồng đội mới 20 tuổi của Đặng Văn Lâm ở Muangthong United.

TT