King's Cup 2019 đang đếm ngược đến thời điểm khởi tranh, với tâm điểm là cuộc chiến giữa Thái Lan và Việt Nam.

Dư luận Thái Lan đang dậy sóng, sau khi HLV Sirisak Yodyardthai chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự King's Cup 2019.

{keywords}
Dư luận Thái Lan tranh cãi gay gắt về các quyết định của HLV Sirisak

The tờ SMM Sport, giới truyền thông lẫn người hâm mộ Thái Lan không ủng hộ quyết định của ông Sirisak Yodyardthai.

"Có một số cầu thủ mà người hâm mộ cảm thấy không phù hợp. Có những cái tên xứng đáng nhưng bị gạt bỏ", SMM Sport viết.

SMM Sport đưa dẫn chứng, chiều nay (3/6) Thái Lan phải chia tay hậu vệ kỳ cựu Narubadin Weerawatnodom vì chấn thương, và cầu thủ tấn công Picha Autra được gọi bổ sung.

"Nitipong Selanon của Port - đội đầu bảng Thai League, xứng đáng được gọi bổ sung sau khi hậu vệ phải Narubadin chấn thương.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi ông Sirisak gọi Picha Autra, một cầu thủ đá gần như tiền đạo cánh.

Nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan, chỉ còn duy nhất Tristan Do đá được hậu vệ phải. Mà anh hiện cũng đang phải hồi phục chấn thương".

Sự hiện diện của Suphanat Mueanta - tiền đạo mới 16 tuổi - cũng đang là vấn đề gây tranh cãi trong dư luận Thái Lan.

"Người hâm mộ đặt câu hỏi, việc triệu tập Suphanat có phải đúng đắn? Suphanat mới 16 tuổi, bất chấp tốc độ phát triển là tích cực, nhưng không phù hợp với đội tuyển.

Ông Sirisak Yodyardthai cho rằng gọi Suphanat nhằm giúp cậu ấy có trải nghiệm không khí đội tuyển, nhưng không phải ai cũng ủng hộ điều này".

Tờ SMM Sport kết luận, Thái Lan chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng Việt Nam, và trận chiến này quyết định tương lai của HLV Sirisak Yodyardthai.

"Người hâm mộ hy vọng Thái Lan không thất bại ở King's Cup 2019, giống như phần lớn các triều đại HLV nội.

Phía trước, Thái Lan chỉ có lựa chọn duy nhất, phải thắng tuyển Việt Nam. Bởi vì, nếu thất bại, kỷ nguyên Sirisak Yodyardthai có thể sụp đổ ngay khi vừa hình thành".

Thiên Thanh