Alireza Jahanbakhsh vắng mặt trận ra quân của Iran trước Yemen do gặp vấn đề về gân kheo. Vắng anh, đoàn quân Team Melli vẫn dễ dàng vùi dập đối thủ đến 5 bàn không gỡ.

{keywords}
Jahanbakhsh nóng lòng trở lại ở trận gặp Việt Nam

Theo báo chí Iran, hiện Alireza Jahanbakhsh đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội và sẵn sàng tái xuất từ lượt đấu thứ hai vòng bảng gặp tuyển Việt Nam.

Đây là tin cực vui đối với HLV Carlos Queiroz, bởi Alireza Jahanbakhsh là quân bài không thể thiếu trên hàng công Iran ở thời điểm hiện tại.

Cầu thủ 25 tuổi này có thể đá tốt trong vai trò hộ công hoặc tiền đạo cánh. Mùa giải 2017/18, Jahanbakhsh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải Hà Lan với 21 bàn ghi được cho AZ Alkmaar.

Sau thành công đó, Jahanbakhsh được CLB Ngoại hạng Anh - Brighton Hove Albion mua lại với giá 18 triệu bảng. Tuy nhiên, do liên tục bị chấn thương hành hạ nên anh chưa thể hiện được nhiều ở sân chơi Premier League.

Trong một diễn biến khác, chân sút ghi hai bàn vào lưới Yemen - Mehdi Taremi cho biết: "Chúng tôi rất hạnh phúc vì đã giành trọn 3 điểm ngày ra quân. Trận đầu tiên luôn rất quan trọng và nó sẽ thúc đẩy tinh thần toàn đội.

Hy vọng các cuộc đấu kế tiếp, Iran tiếp tục duy trì được phong độ và nhịp điệu như này. Với tất cả các cầu thủ, điểm mấu chốt là đội nhà giành chiến thắng. Chúng tôi không quan tâm ai là người ghi bàn hay ai sẽ trở thành Vua phá lưới ở Asian Cup."

* Anh Tuấn