- Không ngoài dự đoán, chàng tiền vệ nhỏ con được Fox Sports gọi là "thiên tài" Nguyễn Quang Hải, đã chiến thắng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018, một cách không thể xứng đáng hơn.

HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc nhận giải “Nhân vật của năm”

Quang Hải vắng mặt trong ngày HLV thể lực ra mắt

Tuyển Việt Nam trẻ hóa đi Asian Cup: Khó đấy, HLV Park Hang Seo

BXH FIFA tháng 12/2018: Việt Nam tiếp tục khiến Thái Lan ngước nhìn

HLV Park Hang Seo khiến AFC "việt vị" trước Asian Cup 2019

Năm 2018, một năm tuyệt đẹp cho bóng đá Việt Nam, mở ra từ những ngày đầu tháng 1 và khép lại trong tháng 12 đầy rực rỡ với chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang Seo.

{keywords}
Quang Hải chiến thắng danh hiệu đầy xứng đáng

Nhờ năm Vàng này mà giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vốn khá lặng trong những năm gần đây, thực sự trở nên rộn ràng.

Và người chiến thắng danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam, là cái tên nằm trong dự đoán của tất cả những ai theo dõi và sát cánh cùng bóng đá nước nhà: tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội (496 điểm).

Nhắc đến Quang Hải không thể không nhớ đến Bàn thắng cầu vồng tuyết vào lưới Uzbekistan tại chung kết U23 châu Á, chạm đến sự rung động nhất của triệu con tim bóng đá nước nhà.

Anh chàng không chỉ xuất sắc ở giải đấu tại Thường Châu mà sau đó tiếp tục ấn tượng tại Asiad 2018, và tiếp tục nổi bật ở AFF Cup 2018. Ở cấp CLB, tiền vệ này cũng có những đóng góp đáng kể cùng CLB Hà Nội vô địch V-League 2018.

Trong khi đó, danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2018 thuộc về tiền đạo lão tướng Anh Đức (142 điểm) - tác giả bàn thắng quý giá vào lưới Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018 lượt về, để cùng tuyển Việt Nam lên ngôi tại Mỹ Đình sau 10 năm. Phan Văn Đức đoạt Quả bóng đồng Việt Nam 2018 (109 điểm).

Kết quả chung cuộc:

Quả bóng vàng nam 2018: Quang Hải (CLB Hà Nội)
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội).
Quả bóng vàng nữ 2018: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)
QBV Futsal Việt Nam 2018: Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam Đại Học Gia Định)
Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội)
Cầu thủ được yêu thích nhất: Công Phượng (HAGL)  

Mai Nguyễn - Thiên Bình

22/12/2018 | 21:22

21h18

Top 5 Quả bóng vàng nam Việt Nam 2018: Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL).

3 cầu vào tranh bóng và ng gồm: Anh Đức, Quang Hải và Phan Văn Đức.

{keywords}

{keywords}

Chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Quang Hải và Anh Đức - Quả bóng bạc


Kết quả chung cuộc như sau: 

Quả bóng đồng nam 2018: Phan Văn Đức (SLNA)

Quả bóng bạc nam 2018: Anh Đức (Bình Dương)

Quả bóng vàng nam 2018: Quang Hải (Hà Nội)

 

Thu gọn
22/12/2018 | 21:05

21h04

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam).

Quả bóng bạc nữ Việt Nam 2018: Huỳnh Như (TP.HCM)

Quả bóng đồng nữ Việt Nam 2018: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

Thu gọn
22/12/2018 | 20:48

20h48

 

{keywords}
Quốc Hưng - QBV futsal Việt Nam 2018

Trong khi đó, ở danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2018, đã thuộc về cầu thủ Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam)

Quả bóng bạc 2018: Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)

Quả bóng đồng futsal 2018: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

Thu gọn
22/12/2018 | 20:42

20h40

 

{keywords}
Nụ cười tươi rói của "cậu út" Đoàn Văn Hậu khi lên nhận giải

Ở giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2018 là cuộc tranh đua "nội bộ" của CLB với 3 cái tên Quang Hải, Đình Trọng và Văn Hậu.

Không ngoài dự đoán, "cậu út" Văn Hậu đã chiến thắng danh hiệu này. 

Thu gọn
22/12/2018 | 20:36

20h35

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đoạt giải Cầu thủ được yêu thích nhất, sau khi anh vượt qua hai người đồng đội ở ĐTQG Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng.

Thu gọn
22/12/2018 | 20:33

20h32

 

{keywords}
Oseni Ganiyu Bolaji của CLB Hà Nội được xướng tên

Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội).

Thu gọn
22/12/2018 | 20:27

20h26

BTC trao giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất cho Nguyễn Thị Tuyết Ngân, sau khi cô vượt qua hai đồng nghiệp Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

Thu gọn
22/12/2018 | 22:45

20h00

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG VÀ ỨNG VIÊN:

Quả bóng vàng nam: Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL). 

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội).

Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng Sản Việt Nam) và Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

QBV Futsal: Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam Đại Học Gia Định) và Phạm Đức Hòa, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội), Pape Omar (Thanh Hóa) và Toure Youssouf (Sanna Khánh Hòa).

Cầu thủ được yêu thích nhất: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường (HAGL)   
Thu gọn
22/12/2018 | 20:26

19h50

Quả Bóng Vàng Việt Nam là giải thưởng xuất hiện từ năm 1995, tôn vinh các cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Giải thưởng này do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức.

Tiền vệ Quang Hải được xem là ứng viên sáng giá nhất sau những thành công ở cả CLB lẫn đội tuyển. Cùng Hà Nội FC, Quang Hải giành chức vô địch V-League 2018. Trong màu áo ĐT Việt Nam, tiền vệ người Đông Anh vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Thu gọn