Xem highlights Nữ Australia 5-0 Nữ Việt Nam:

Tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam có được ngôi nhì bảng A và giành quyền vào chơi vòng play-off. Tuy nhiên, đối thủ của Hoàng Thị Loan, Huỳnh Như là đội bóng hàng đầu châu lục và thế giới, nữ Australia.

{keywords}
nữ Australia vs nữ Việt Nam

Ở trận lượt đi vòng play-off diễn ra ngày 6/3 nữ Australia được chơi ttrên sân nhà, lại được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Không những vậy, đội bóng xứ sở chuột túi còn triệu tập nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu.

Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa có được sự phục vụ của trung vệ thép Chương Thị Kiều do chấn thương. Nhưng với Hải Yến, Huỳnh Như trên hàng công cùng với sự hỗ trợ từ Tuyết Dung, Ngân Vạn Sự... ĐT nữ Việt Nam rất quyết tâm tạo nên bất ngờ. 

Trong quá khứ, nữ Việt Nam từng đối đầu với nữ Úc 4 lần và đều nhận thất bại. Hai trận gần nhất, nữ Việt Nam thua 0-9 năm 2016 và thua 0-8 năm 2018. Chính vì thế, trận đấu diễn ra tại Newcastle - Sydney (Australia) vào lúc 14h30 ngày 6/3, sẽ không bất ngờ nếu chủ nhà có được chiến thắng đậm.

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ Australia: Lydia Williams, Ellie Carpenter, Clare Polkinghorne, Chloe Logarzo, Stephanie Catley, Tameka Yallop, Caitlin Foord, Emily van Egmond, Alanna Kennedy, Kyah Simon, Sam Kerr 

Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Nhung, Lương Thị Thu Thương, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bích Thùy, Phạm Hải Yến.

Q.C