"Không thể đánh bại nhà vô địch U19 Việt Nam", tờ Siam Sport chạy dòng tít về trận chung kết U19 quốc tế, diễn ra tại Khánh Hòa.

Tờ báo này thừa nhận, những gì U19 Thái Lan thể hiện là không đủ trước sức mạnh của đội chủ nhà.

{keywords}
Người Thái thừa nhận sức mạnh của U19 Việt Nam. Ảnh: Duy Linh

"Bầy voi chiến U19 Thái Lan đã chiến đấu rất nỗ lực, nhưng vẫn phải nhận thất bại trước U19 Việt Nam.

U19 Thái Lan không thể ghi bàn thắng, nhìn U19 Việt Nam vô địch với trận thua tối thiểu 0-1".

Đây là giai đoạn mà bóng đá Thái Lan về sau bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế, ở mọi cấp độ đội tuyển.

Ở sân chơi cho ĐTQG, Thái Lan nhìn Việt Nam vô địch AFF Cup và vào tứ kết Asian Cup.

Mới đây, U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020. Trước nữa, người Thái thèm thuồng nhìn đội trẻ của HLV Park Hang Seo gây ấn tượng từ U23 châu Á 2018 đến Asiad 2018.

"U19 Thái Lan đã không thể đòi nợ cho các đàn anh, sau khi thua U19 Việt Nam trong trận chung kết U19 quốc tế", Thai Rath viết.

Tờ Khao Sod nhận định, U19 Thái Lan rất quyết tâm đánh bại U19 Việt Nam, nhưng lực bất tòng tâm.

"Chiến thắng trước U19 Việt Nam là niềm vui lớn lao. HLV Issara Sritaro đã tung những cầu thủ tốt nhất vào sân, nhưng vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 0-1".

U19 Thái Lan sẽ tái ngộ U19 Việt Nam ở bảng B U19 Đông Nam Á 2019, diễn ra từ 5-18/8. Các đối thủ khác là U19 Australia, U19 Singapore, U19 Malaysia, và U19 Campuchia.

Thiên Thanh