Sau khi công bố danh sách 25 cầu thủ Malaysia chuẩn bị cho cuộc chiến với Việt Nam ở bảng G World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe liền có thêm bổ sung Aidil Zafuan.

Giới truyền thông Malaysia phân tích đây là sự bổ sung quan trọng cho "Harimau Malaya", trước khi sang Hà Nội.

{keywords}
Aidil Zafuan được gọi bỏ sung cho đội tuyển Malaysia

Aidil Zafuan là một trong những hậu vệ kỳ cựu của bóng đá Malaysia, hiện đang khoác áo Johor Darul Ta'zim.

Trước đây, Aidil Zafuan xác nhận chia tay sự nghiệp quốc tế, nhưng rồi chấp nhận tiếp tục thi đấu cho Malaysia, theo đề nghị của HLV Tan Cheng Hoe.

Hậu vệ 32 tuổi này hiện có 82 trận khoác áo Malaysia, và ghi 3 bàn thắng.

"Aidil là một trong những hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất bóng đá Malaysia, và tôi tin cậu ấy có thể dìu dắt các đồng đội trẻ", ông Tan Cheng Hoe giải thích về lựa chọn bổ sung của mình.

Với việc gọi bổ sung Aidil Zafuan, HLV Tan Cheng Hoe không giấu kế hoạch đá phòng ngự phản công trước Việt Nam.

"Ở AFF Cup 2018, chúng tôi có đến 3 cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Những gì diễn ra cho thấy, Malaysia cần cải thiện hơn nữa khía cạnh phòng ngự", HLV Tan Cheng Hoe nói về kế hoạch với "Harimau Malaya".

"Việt Nam là đối thủ rất mạnh, việc cải thiện phòng ngự mang yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng.

Aidil Zafuan là cầu thủ quan trọng. Ngay cả khi cậu ấy không đá chính, hoặc thậm chí không hiện diện trong danh sách rút gọn, Aidil vẫn mang đến nhiều giá trị cho Malaysia.

Các tuyển thủ trẻ Malaysia, đặc biệt là những hậu vệ, chắc chắn học hỏi được nhiều điều từ Aidil".

Malaysia bắt đầu tập trung vào ngày 30/9, trước khi bay sang Hà Nội và đăng ký danh sách rút gọn.

Video Việt Nam 1-0 Malaysia, AFF Cup 2018:

Thiên Thanh