Hai cặp đấu Phong Phú Hà Nam vs TP.HCM II và TP.HCM I vs Sơn La đều diễn ra trong thế trận một chiều, với chiến thắng chung cuộc thuộc về các đội mạnh hơn.

{keywords}
Hà Nam (áo vàng) thắng dễ TP.HCM II

Ở trận đấu, các nhà ĐKVĐ Hà Nam có hiệp 1 nhàn nhã nhưng vẫn dẫn cách biệt TP.HCM II đến 3-0, lần lượt do công Nguyễn Thị Quỳnh, Tuyết Dung và Vũ Thị Thúy.

Sau giờ nghỉ giải lao, trận đấu có phần sôi nổi hơn khi TP.HCM II tạo được 2 cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Dù vậy, các cô gái TP cũng không thể kiếm được bàn rút ngắn. Trái lại, sau đó họ phải nhận thêm 2 bàn thua vào các phút 66 và 78 đều cùng bởi một cái tên: Thanh hương.

Với trận thắng này, Hà Nam có 10 điểm sau 4 vòng, tiếp tục dẫn đầu bảng giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

{keywords}
TP.HCM I (áo đỏ) dội mưa gôn vào lưới Sơn La

Ở trận đấu diễn ra sau đó, ứng viên nặng ký TP.HCM I còn có chiến thắng đậm hơn: 9-0 trước Sơn La.

Sau khi Tuyết Ngân phá vỡ thế bế tắc vào phút 21 là cơn mưa bàn thắng của đội bóng HLV Đoàn Kim Chi. Tổng cộng hiệp 1, TP.HCM I ghi 2 bàn, 7 bàn còn lại thực hiện sau giờ giải lao.

Những cô gái điền tên vào danh sách lập công cho TP.HCM I lần lượt là Tuyết Ngân (hat-trick) là Huỳnh Như (poker), Mỹ Anh và Kim Loan.

Đè bẹp Sơn La với tỉ số 9-0, TP.HCM I đã có được chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và tạm vươn lên vị trí thứ 2, bằng điểm với Than KSVN nhưng hơn về hiệu số.

Kết quả vòng 4 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019:

Ngày 21/6:

TP.HCM II - Phong Phú Hà Nam: 0-5

TP.HCM I -Sơn La: 9-0

Lịch thi đấu vòng 4 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019

Ngày 22/6:

16h30: Than KSVN – Hà Nội

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

PP.HN

4

3

1

0

14

0

10

2

TP.HCM I

3

2

1

0

17

1

7

3

TKS.VN

3

2

1

0

7

0

7

4

Hà Nội

2

1

1

0

3

1

4

5

TNG.TN

3

1

0

2

5

8

3

6

TP.HCM II

3

0

0

3

0

14

0

7

Sơn La

4

0

0

4

1

23

0

Thùy Dương