Được xem là trận đấu nội bộ nhưng TP.HCM I kbông có ý định nương tay đối với đàn em TP.HCM II. Ngay phút thứ 5, đội bóng của HLV Đoàn Kim Chi đã có bàn khai thông thế bế tắc từ tình huống cố định, do công của Huỳnh Như.

{keywords}
TP.HCM I (áo vàng) có trận thắng đậm 7-0 trước đàn em TP.HCM II

Và dù TP.HCM II cố không buông trận đấu sớm nhưng chẳng thể cản nổi sức mạnh của các “đàn chị” bên kia nửa sân. Đến phút 17, khoảng cách tiếp tục được nới rộng lên thành 2 bàn cho TP.HCM I khi tiền vệ Thuỳ Trang đột phá và sút xa đẹp mắt từ ngay sát vòng cấm địa.

Cách biệt được đào sâu 10 phút sau đó, Huỳnh Như đánh dấu cú đúp cho TP.HCM I trong trận mở màn giải.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về TP.HCM I, với bàn thắng của Tuyết Ngân.

Thế trận sau giờ nghỉ giải lao của derby TP.HCM không có gì thay đổi và TP.HCM I đã có thêm 3 bàn thắng nữa, đánh dấu ngày danh cho cô gái Huỳnh Như với cú poker, cùng với bàn còn lại của Hoài Lương.

Thắng đậm TP.HCM II 7-0, TP.HCM I đã vươn lên vị trí đầu bảng do hơn các đối thủ về chỉ số phụ.

KẾT QUẢ

TP.HCM II – TP.HCM I: 0-7

LTĐ VÒNG 2

Ngày 13/6

16h00: PP.HN – TNG Thái Nguyên

18h30: TKS.VN – Sơn La

Ngày 14/6

16h30: TP.HCM I  - Hà Nội     VTV6 TTTT

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

TP.HCM

1

1

0

0

7

0

3

2

PP.HN

1

1

0

0

5

0

3

3

TKS.VN

1

1

0

0

3

0

3

4

Hà Nội

0

0

0

0

0

0

0

5

TNG.TN

1

0

0

1

0

3

0

6

Sơn La

1

0

0

1

0

5

0

7

TP.HCM II

1

0

0

1

0

7

0

Thùy Dương