Ở cuộc đối đầu với Thái Nguyên T&T, Hà Nội tung ra đội hình mạnh nhất với nhiều hảo thủ vốn là tuyển thủ nữ Việt Nam. Thế cho nên, dù Thái Nguyên T&T có gồng mình chống chọi, nhưng cũng chỉ giữ được đến... phút bù giờ hiệp 1. Sự bất cẩn của hàng phòng ngự khiến đội bóng xứ chè phải trả giá bằng bàn thua đầu khi Đinh Thị Duyên (6) lập công. 

{keywords}
Hà Nam (vàng) sớm giành vé vào bán kết

Thế trận hiệp 2 tiếp tục thuộc về đội bóng của HLV Phạm Văn Hải. Phút 54, tuyển thủ quốc gia Trần Thị Duyên (19) bất ngờ dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nam.

Hai bàn thắng liên tiếp giúp tinh thần cầu thủ Hà Nam thêm hưng phấn. Vì vậy, họ càng đá càng hay và có bàn thắng gia tăng cách biệt thành 3-0 do công Nguyễn Thị Hồng Cúc (9) ở phút 74′.

Nỗ lực của Thái Nguyên T&T chỉ giúp họ có bàn thắng danh dự ở phút 89, với pha lập công của Lê Thị Thùy Trang (9) thực hiện ở phút 89. 

{keywords}
Hà Nội I cũng thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục

Trong trận đấu muộn, Hà Nội I dễ dành đánh bại TP Hồ Chí Minh II 3-0, qua đó tiếp tục giành trọn 3 điểm.

Với 2 trận toàn thắng, Hà Nam và Hà Nội I sớm giành vé vào bán kết. Trận quyết định vị trí đầu bảng A diễn ra chiều 28/4 giữa Hà Nam và Hà Nội I.

H.K