Dù là trận giao hữu nhưng màn trình diễn của Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... rất được chờ đợi. Gặp U22 Việt Nam cũng là trận đấu đầu tiên trong năm 2020 của  ĐTQG Việt Nam.

Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé, BTC sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

{keywords}
Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho 2 cuộc đọ sức với U22 Việt Nam

Về góc độ chuyên môn, đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho hai đội tuyển hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U23 châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…

Hiện tại, ĐTQG Việt Nam với 35 tuyển thủ đang rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khi đó, U22 Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 18/12/2020. Đây cũng là đợt tập trung lần thứ tư trong năm nay của các cầu thủ U22 Việt Nam.

{keywords}
SVĐ Việt Trì cũng là nơi tổ chức một bảng đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 31

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng mọi điều kiện vật chất và con người để sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho 2 trận đấu. Hai địa phương Quảng Ninh và Phú Thọ rất vui mừng khi được chào đón các cầu thủ về thi đấu". 

Trận giao hữu có 3 mệnh giá vé: 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng và 150 nghìn đồng. BTC bắt đầu mở bán từ 9h00 ngày 21/12 đến 18h00 ngày 23/12/2020 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước (với trận đấu diễn ra trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Trong khi đó, với trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) ngày 27/12, BTC bán tại các quầy vé SVĐ Việt Trì. Thời gian mở bán từ 09h00 ngày 25/12 đến 17h00 ngày 27/12/2020.

Video khoảnh khắc tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch AFF Cup 2018:

Huy Phong