Trả lời báo chí trước buổi tập tối 7/1, trưởng đoàn U23 UAE Jamal Bohindi nói: “Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu năm nay. Tôi tôn trọng tất cả các đội và cơ hội ở bảng đấu là ngang nhau. Các đội chắc chắn cũng có sự chuẩn bị kỹ càng như chúng tôi, khi VCK U23 châu Á có tính chất quan trọng tranh vé dự Olympic 2020”.

Đánh giá về U23 Việt Nam, ông Jamal Bohindi cho biết: “Chúng tôi biết đây là một đội bóng giỏi. Họ có các cầu thủ chất lượng, một số người đã chơi trận vòng loại World Cup 2022 vừa qua với UAE tại Mỹ Đình. Việt Nam có đội trẻ lẫn ĐTQG mạnh”.

{keywords}
Trưởng đoàn U23 UAE

Nói về cơ hội đi tiếp của UAE tại bảng D, vị trưởng đoàn U23 UAE nhấn mạnh: “Với chúng tôi trận nào cũng quan trọng, nhưng kết quả trận mở đầu suôn sẻ bao giờ cũng giúp các đội bóng thi đấu tốt hơn. Vì thế, UAE quyết tâm giành kết quả tốt nhất trước U23 Việt Nam ngày 10/1 tới. Mục tiêu của UAE là vượt qua vòng bảng”.

Tối 7/1, U23 UAE có buổi tập tại Buriram. Đội bóng đến từ Tây Á có những bài khởi động khá lạ, và dường như cũng cố tình câu giờ để báo chí Việt Nam không khai thác được gì. Sau khoảng 15 phút, giới truyền thông được yêu cầu rời sân.

{keywords}
UAE không có nhiều thời gian chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

Trong năm 2019, U22 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ dự SEA Games 30 đã có trận giao hữu với U22 UAE trên sân Thống Nhất (hòa 1-1). Còn ở cấp độ ĐTQG, tuyển Việt Nam thắng UAE 1-0 (Tiến Linhg ghi) ở lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022. 

Trong số các cầu thủ đến Thái Lan tham dự VCK U23 Châu Á 2020, U23 UAE có 6 cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển UAE chạm trán tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tháng 11 năm ngoái. Đó là Khalifa Al-Hammadi, Mohamed Ali-Sharker, Mohamed Al-Attas, Zaid Al-Ameri và Ali-Saleh. Do vướng giả VĐQG, nên U23 UAE chỉ có quỹ thời gian 7 ngày chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Đại Nam (từ Buriram)