Sau chiến dịch SEA Games 30, HLV Park Hang Seo tiếp tục tất bật cho nhiệm vụ tiếp theo, xuyên năm mới 2020. Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ 8-26/1, U23 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại quê nhà Hàn Quốc của thầy Park, từ 14-22/12.

{keywords}
Thầy Park tiễn các học trò về TP.HCM trước...

Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là HLV Park Hang Seo muốn các tuyển thủ U23 Việt Nam giải tỏa căng thẳng, phục hồi thể và nạp năng lượng mới sau giải đấu căng thẳng, thi đấu liên tục như SEA Gamea cũng như các chiến dịch khác từ cấp CLB đến ĐTQG.

Trong đợt tập huấn này, U23 Việt Nam thi đấu 2 trận, với thắng (CLB hạng 3 Busan Transportation Cooperation với tỷ số 3-2) và hòa đội Sinh viên Đại học Yeungnam 0-0.

Điều ông Park hài lòng hơn cả ở chuyến đi này là ngoài sự tươi mới ở toàn đội, thì các cầu thủ bị chấn thương như Đình Trọng, Quang Hải và Thanh Thịnh đều bình phục, có thể chiến tốt VCK U23 châu Á.

{keywords}
U23 Việt Nam có 8 ngày tập huấn quý giá trên đất Hàn Quốc

Trong thời gian có mặt tại Hàn Quốc, U23 Việt Nam cùng thầy Park được chào đón và quan tâm đặc biệt, từ lúc mới đặt chân đến sân bay quốc tế Gim Hae cũng như rời đi vào sáng nay.

Một điều đáng chú ý, HLV Park Hang Seo chỉ ra sân bay tiễn các học trò, chứ không có về TP.HCM cùng U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, các thành viên U23 Việt Nam được nghỉ 2 ngày, chỉ tập trung trở lại vào tối 24/12. Do đó, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý người Hàn Quốc ở lại quê nhà thêm 1 ngày, mai mới bay về TP.HCM.

U23 Việt Nam sẽ có ít ngày tập tại TP.HCM trước khi di chuyển sang Thái vào ngày 1/1/2020. Ở giải đấu VCK 23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng D, gặp UAE ngày 10/1, Jordan (13/1) và Triều Tiên (16/1).

Mai Nguyễn