AFC đã căn cứ vào thành tích các đội bóng để xếp hạt giống. Khu vực Đông Á và Đông Nam Á được chia từ bảng G đến H, với 5 hạt giống số 1 gồm: Hàn Quốc, Australia, Triều Tiên, Thái Lan và Việt Nam.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Nhật, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore. Hồng Kông, Lào, Indonesia, Timor Lester và Campuchia nằm ở nhóm 3 trong khi nhóm 4 gồm Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei, Guam và đảo Bắc Mariana. 

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, 46 đội được chia thành hai khu vực: 24 đội thuộc Tây, Trung và Nam Á; 22 đội thuộc Đông Á và Đông Nam Á. Đối với khu vực của Việt Nam, sẽ có 5 bảng (3 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội).

{keywords}
U23 Việt Nam làm hạt giống số 1 vòng loại châu Á 2022

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng sẽ vào vòng chung kết với chủ nhà Uzbekistan. Vòng loại diễn ra từ 23-31/10/2021. VCK thi đấu vào thời điểm dự kiến từ 1-19/6/2022. 

Thông tin từ VFF, nhiều khả năng Việt Nam khó được chọn làm chủ nhà bảng đấu. Hiện AFC nghiêng về khả năng tổ chức tập trung để phòng chống dịch Covid-19, và các nước ở khu vực Tây Á đang được lựa chọn.

Có một vấn đề khiến VFF và HLV Park Hang Seo đau đầu, là nếu thi đấu tập trung, sau khi kết thúc vòng loại vào ngày 31/10, U23 Việt Nam sẽ phải cách ly 14 ngày khi về nước. Như vậy, thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ còn rất ít.

U22 Việt Nam đang tập trung ở Hà Nội dưới sự chỉ đạo của trợ lý Kim Han Yoon. Đợt tập trung này là sự chuẩn bị cho hai chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Video U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE:

Huy Phong