U23 Jordan chính thức mất Mohammed Abu Zrayq, ngay trước khi VCK U23 châu Á 2020 khai mạc.

LĐBĐ Jordan mới đây xác nhận, Mohammed Abu Zrayq không được đăng ký vào danh sách tham dự U23 châu Á 2020, diễn ra ở Thái Lan từ ngày 8/1.

{keywords}
U23 Jordan không có sự phục vụ của Mohammed Abu Zrayq

Mohammed Abu Zrayq, biệt danh Shararah, dính chấn thương và không thể hồi phục như dự kiến.

Abu Zrayq nổi bật trong vai trò tiền vệ công, và cũng có thể chơi tốt cả hai cánh, đáp ứng nhiều yêu cầu chiến thuật.

Cầu thủ 22 tuổi này dính chấn thương khi thi đấu cho Al Sailiya (Qatar) từ vài tuần trước.

Thời gian qua, Jordan và Al Sailiya đạt được thỏa thuận cho phép Al Sailiya về thi đấu ở giải U23 châu Á (không nằm trong lịch FIFA).

Tuy nhiên, quá trình hồi phục của Shararah diễn biến xấu, khiến Al Sailiya không muốn mạo hiểm với ngôi sao của mình.

HLV Ahmad Abdul Qader xác nhận, đây là tổn thất lớn với U23 Jordan, khi bước vào cuộc chiến bảng D với U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên và U23 UAE.

Trước Mohammed Abu Zrayq, U23 Jordan cũng mất thủ lĩnh hàng tiền vệ Omar Hani - người bị CLB APOEL (Síp) gọi trở lại.

Muhammad Al-Ayasrah, Giám đốc truyền thông LĐBĐ Jordan, lên tiếng: "Abu Zrayq không thể đến Thái Lan. BHL đã xem xét báo cáo chấn thương của cậu ấy trước khi kết luận cuối cùng về trường hợp này".

TT