Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, U23 Jordan vừa nhận tin vui liên quan đến tương lai Omar Hani.

Theo đó, LĐBĐ Jordan (JFA) xác nhận đạt được thỏa thuận với CLB APOEL, và Omar Hani sẽ thi đấu ở Thái Lan.

{keywords}
U23 Jordan có Omar Hani ở U23 châu Á 2020

Omar Hani từng là thành viên U23 Jordan tập luyện ở Malaysia, nhưng sau đó phải trở lại Síp theo triệu tập của APOEL.

U23 châu Á 2020 không nằm trong lịch thi đấu FIFA, nên APOEL không đồng ý để Omar Hani khoác áo U23 Jordan.

Sau cùng, JFA đạt được thỏa thuận với APOEL, và Omar Hani sớm sang Thái Lan hội quân.

Mặc dù vậy, theo thỏa thuận các bên, Omar Hani chỉ được thi đấu từ lượt trận cuối vòng bảng, khi U23 Jordan gặp U23 UAE (16/1).

Điều đó cũng có nghĩa, Omar Hani không thể tham dự các cuộc chiến với U23 Triều Tiên (10/1) và U23 Việt Nam (13/1).

Sở dĩ APOEL chịu xuống nước, để Omar Hani về thi đấu cho U23 Jordan là do cầu thủ 20 tuổi này không có vị trí chính thức.

Trong mùa giải 2019-20, cầu thủ 20 tuổi người Jordan mới chỉ có 11 phút thi đấu ở giải vô địch Síp.

HLV Ahmad Abdul Qader xem sự hiện diện của Omar Hani đóng vai trò quan trọng với U23 Jordan, dù anh không đá 2/3 trận vòng bảng.

TT