Lý do là bởi cầu thủ quê Nghệ An phải nhận thẻ vàng từ phía trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf, sau một pha vào bóng quyết liệt không cần thiết đối với Supachok ở phút 60.

Trước đó, cầu thủ đang năng đang đầu quân cho CLB Viettel đã nhận án phạt tương tự trong trận đấu với Malaysia. Theo luật, hậu vệ cánh phải của tuyển Việt Nam sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo ở chuyến làm khách sân Bukit Jalil của Malaysia, vào cuối tháng 31/03/2020.

{keywords}
Trọng Hoàng (số 8) vắng mặt ở trận đấu lượt về với Malaysia vào ngày 32/3/2020. Ảnh: SN

Đây là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam bởi Trọng Hoàng là nhân tố quan trọng bên hàng lang cánh phải trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo suốt từ AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019.

Với sự vắng mặt của Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo có thể tính tới phương án sử dụng Văn Thanh ở vị trí này. 

Ngoài Trọng Hoàng, những cầu thủ Văn Hậu (FIFA ghi nhầm là Quang Hải) và Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Tiến Linh có nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng. 

Riêng trường hợp của Anh Đức cũng phải nhận thẻ vàng ở trận gặp Thái Lan nhưng đây gần như cũng là trận đấu cuối cùng của chân sút Bình Dương cho ĐTQG nên đây không điều quá đáng lo ngại.  

Trận hòa không bàn thắng trước Thái Lan giúp ĐT Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G, với 11 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ sở Chùa vàng bi tụt xuống vị trí thứ 3 do Malaysia đánh bại Indonesia 2-0 ở lượt trận thứ 5.

Sau trận đấu với Thái Lan, Trọng Hoàng và Hùng Dũng sẽ cùng các cầu thủ U22 Việt Nam như Văn Hậu, Quang Hải, Thành Chung, Tiến Linh, Hoàng Đức và Trọng Hùng bay vào TP.HCM để hội quân cùng đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu ÁBảng G
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Việt Nam 5 3 2 0 5 1 4 11
2 Malaysia 5 3 0 2 8 6 2 9
3 Thái Lan 5 2 2 1 6 3 3 8
4 UAE 4 2 0 2 8 4 4 6
5 Indonesia 5 0 0 5 3 16 -13 0

Video highlight Việt Nam 0-0 Thái Lan (nguồn: VTC, Next Media):

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

Nghĩa Hưng