Ngày 25/5, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra lễ công bố nhà tài trợ đội tuyển bóng đá Việt Nam. 

Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ có sự góp mặt của HLV trưởng Park Hang Seo, HLV đội nữ Mai Đức Chung, cùng các tuyển thủ Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Tuyết Dung... Theo đó, Công ty TNHH MTV TNI  - King Coffee chính thức đồng hành cùng ĐTQG, đội tuyển nữ, tuyển U22 Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (6/2020 - 5/20230.

VFF cùng nhà tài trợ không tiết lộ giá trị hợp đồng, tuy nhiên theo một số nguồn tin, 3 đội tuyển Việt Nam nhận gói tài trợ lớn lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây có thể xem là sự kiện rất có ý nghĩa với bóng đá Việt Nam nói chung, ĐTQG nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam mới vừa trở lại sau đại dịch Covid-19.

{keywords}
HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam được tiếp sức thực hiện giấc mơ World Cup

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn tài trợ của doanh nghiệp để cùng đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho những giải sắp tới.

Ngoài ĐTQG nam và nữ, nhà tài trợ còn đồng hành U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 31. U22 sẵn sàng cho đấu trường mà người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm".

{keywords}
Bóng đá Việt Nam trở lại với những tín hiệu vui sau đại dịch

Về phía nhà tài trợ, Tổng Giám đốc TNHH MTV TNI, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ: "Với sự hợp tác 3 năm, chúng tôi hướng những kế hoạch lâu dài, đặc biệt lần này cũng cố gắng làm sao động viên tinh thần bóng đá Việt Nam vượt qua khó khăn, sớm có những trận đấu mới, duy trì cương vị nhà vô địch Đông Nam Á, vươn tầm tới World Cup".

Video tuyển Việt Nam 3-1 Indonesia:

Song Ngư