Lễ bốc thăm King’s Cup 2019 được tổ chức lúc 14h ngày 8/5 tại khách sạn Al Meroz tại thủ đô Bangkok. Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

4 đội bóng tham dự King's Cup năm nay là chủ nhà Thái Lan, tuyển Việt Nam, Curacao và  Ấn Độ. Ban đầu, theo điều lệ cũ, 2 cặp đấu được xác định theo thứ hạng FIFA là Thái Lan vs Ấn Độ và Việt Nam vs Curacao. Tuy nhiên, BTC đã gây bất ngờ lớn khi chuyển sang bốc thăm để xác định các cặp đấu. Dường như đội chủ nhà muốn được gặp tuyển Việt Nam thay vì phải chờ ở trận chung kết (trong trường hợp cả hai đội đều giành chiến thắng).

{keywords}
Tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại King's Cup. Ảnh S.N

Và những gì mà Thái Lan muốn đã trở thành sự thật. Đội chủ nhà sẽ gặp Việt Nam, trong khi cặp đấu còn lại là Curacao và Ấn Độ. Hai đội giành chiến thắng giành quyền vào chung kết, hai đội còn lại tranh hạng Ba.

Từng nhiều lần thắng Thái Lan, nhưng chưa bao giờ tuyển Việt Nam dưới thời dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đối đầu với đội bóng xứ Chùa vàng ở cấp độ ĐTQG. Trong khi đó, Thái Lan rất quyết tâm đòi lại món nợ sau trận thua đậm tại Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua, trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020.

King’s Cup 2019 khởi tranh ngày 5/6 và kết thúc vào ngày 8/6. Giải đấu được tổ chức trên sân Chang Arena của CLB Buriram United - đội bóng chủ quản của Lương Xuân Trường. Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ hội quân vào đầu tháng 6 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan, dự kiến vào ngày 3/6.

{keywords}
Thái Lan quyết tâm đòi nợ. Ảnh S.N

Trong khi đó, để chuẩn bị cho King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan sẽ triệu tập 30-35 cầu thủ để tập luyện, trước khi rút danh sách chính thức xuống còn 23 cầu thủ vào cuối tháng 5.

Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản), thủ thành Kavin Thammasajanan (CLB Oud-Heverlee Leuven - Bỉ) và 2 ngôi sao khác cũng đang chơi bóng tại Nhật Bản là tiền vệ Thitiphan Phokchan (CLB Oita Trinita), hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos).

Lịch thi đấu King's Cup 2019:

Ngày 5/6:

15h30: Curacao vs Ấn Độ

19h45: Thái Lan vs Việt Nam

Ngày 8/6:

15h30: Tranh hạng Ba

19h45: Chung kết

Huy Phong