Đang thi đấu ở giải bóng đá nữ VĐQG 2020, Trần Thị Hạnh bị sốt cao, phải về nhà để điều trị. Sau khi đi khám ở bệnh viện, cầu thủ CLB Hà Nam được kết luận mắc bệnh lupus ban đỏ.

Căn bệnh khó chữa đến với cô gái trẻ chẳng khác nào một tin dữ, khiến giấc mơ đá bóng của cô phải dang dở. Thời điểm mới điều trị, Trần Thị Hạnh không thể tự đi được mà phải nhờ bố mẹ.

Gia đình của Hạnh vốn rất khó khăn, nay thêm gánh nặng tiền thuốc men, chăm sóc cho cô con gái. Rất may là hiện tại tình trạng của Hạnh cũng đã tốt hơn, nhưng cô cũng chỉ làm được việc nhẹ trong gia đình để giúp đỡ bố mẹ.

{keywords}
Trần Thị Hạnh (16) từng khoác áo U16, U19 Việt Nam

Biết tin qua một bài báo, từ Gia Lai, tiền vệ Trần Minh Vương đã có hành động rất đặc biệt. Tuyển thủ Việt Nam gửi cho Hạnh một món quà là chiếc áo thi đấu của anh ở HAGL cùng một bức thư đầy cảm động.

Trong thư, Minh Vương viết: "Chào Hạnh, phải nói thế nào nhỉ có lẽ đầu tiên cho anh gửi lời cảm ơn đến tình cảm của em dành cho anh và chắc chắn đó là động lực rất lớn cho anh rồi.

Những ngày vừa qua anh thấy nhiều phóng sự về em. Thật sự anh không biết nói sao, có lẽ anh và mọi người không thể hiểu hết cảm giác của em khi không được theo đuổi đam mê của mình và cả về vấn đề sức khoẻ của em nữa... buồn nhỉ.

{keywords}
Lá thư xúc động của Trần Minh Vương

Chắc nhiều khi em cảm thấy tủi thân lắm đây, anh cũng đã từng rất tuyệt vọng khi bác sĩ nói anh khó có thể chơi bóng trở lại vì chấn thương chèn ép động mạch ở chân nhưng may mắn đã mỉm cười với anh".

Minh Vương động viên nữ đồng nghiệp rằng đây chỉ là một thử thách, và nếu nỗ lực sẽ vượt qua để tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

"Cuộc sống thì chúng ta nên nhìn nhận và coi nó như là thử thách chứ không phải khó khăn và anh tin may mắn sẽ mỉm cười em. Nên cố lên em nhé, sống hạnh phúc với hiện tại và đừng quá suy nghĩ về ngày mai được không?.

{keywords}
 
{keywords}
Món quà ý nghĩa chắc chắn giúp Trần Thị Hạnh có thêm nhiều động lực

Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền, hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực. Em có thể dùng nó mua một quả bóng hoặc một đôi giày em thích để mình có thể chơi bóng nhẹ nhàng cho thoả với đam mê, không chuyên nghiệp được thì mình bán chuyên vậy. Cố gắng lên em nhé! Vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả", tiền vệ sinh năm 1995 động viên đàn em.

Minh Vương cũng là cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt và một sự nghiệp đầy trắc trở. Tuyển thủ quê Thái Bình vì thế có sự đồng cảm với Trần Thị Hạnh. Anh cũng tin rằng không chỉ mình mà sẽ còn rất nhiều đồng nghiệp bằng cách này hay cách khác, tiếp tục động viên, giúp đỡ để nữ tuyển thủ U19 Việt Nam chiến thắng bệnh tật, sớm trở lại với sân cỏ.

Trần Thị Hạnh từng khoác áo U16, U19 Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á. Trong màu áo Hà Nam, cô gái sinh năm 2003 cũng đã giành được nhiều thành tích ở đấu trường trong nước.

Song Ngư

Vòng loại châu Á: U23 Việt Nam gặp Myanmar, Hong Kong, Đài Loan

Vòng loại châu Á: U23 Việt Nam gặp Myanmar, Hong Kong, Đài Loan

Lá phiếu bốc thăm đưa tuyển U23 Việt Nam vào bảng I, gặp các đối thủ Myanmar, Hong Kong và Đài Loan.

Tuyển Việt Nam: V-League long đong ngày trở lại, thầy Park âu lo

Tuyển Việt Nam: V-League long đong ngày trở lại, thầy Park âu lo

Tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo chắc chắn bị ảnh hưởng không hề nhỏ khi V-League chưa thể quay trở lại như kế hoạch gần nhất.

V-League hoãn vô thời hạn, tuyển Việt Nam gặp khó

V-League hoãn vô thời hạn, tuyển Việt Nam gặp khó

VPF vừa thông báo hoãn vô thời hạn các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19.