LĐBĐ Thái Lan (FAT) xác nhận, một số thành viên trong đội cho kết quả dương tính Covid-19 sau lần xét nghiệm mới đây.

Cụ thể, có 2 cầu thủ và 4 quan chức đội tuyển Thái Lan nhiễm Covid-19.

{keywords}
Thái Lan dừng tập khi trong đội có ca dương tính Covid-19

Những trường hợp này đều không có triệu chứng bệnh, cho đến khi xét nghiệm định kỳ phát hiện nhiễm bệnh.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuẩn bị của Thái Lan, hướng đến các trận vòng loại World Cup 2022.

FAT lo ngại Covid-19 có thể bùng phát trong đội tuyển Thái Lan, vì các cầu thủ tập luyện cùng nhau từ vài ngày qua.

Quá trình tập luyện của "Voi chiến" phải dừng ngay lập tức.

Toàn bộ đội hình phải cách ly trong khách sạn để tiến hành điều trị cũng như thực hiện các xét nghiệm mới.

Đồng thời, nhóm cầu thủ thứ hai không thể tập trung theo lịch ban đầu. Trước đó, nhóm thứ hai được ấn định thời gian gia nhập trại huấn luyện từ ngày 10/5.

Trước rắc rối vì Covid-19, Thái Lan gặp tổn thất khi Teerasil Dangda, Philip Roller và Teeraphol Yoryoei lần lượt rút lui vì chấn thương.

Trong khi đó, Thanawat Suengchitthawon - ngôi sao trẻ của Leicester - gặp rắc rối về chuyện nhập cảnh vào UAE - nơi diễn ra các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022.

Khi FAT xác nhận các ca Covid-19, nhiều tin đồn cho rằng HLV Akira Nishino là một trong các trường hợp nhiễm bệnh.

Tuy vậy, Somyot Poompanmoung - chủ tịch FAT - lên tiếng phủ nhận điều này.

"Hai cầu thủ dương tính Covid-19 không có triệu chứng, thể trạng rất bình thường", Chủ tịch Somyot phát biểu trước báo chí Thái Lan.

"4 quan chức nhiễm bệnh làm việc các lĩnh vực khác nhau. HLV Akira Nishino và đội ngũ trợ lý không có vấn đề gì".

Chủ tịch Somyot cũng thừa nhận, khi nào Thái Lan quay lại tập luyện vẫn chưa thể quyết định.

Thái Lan mất sao gốc Đức trước vòng loại World Cup

Thái Lan mất sao gốc Đức trước vòng loại World Cup

Thái Lan tiếp tục tổn thất nhân sự trong lúc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, khi cầu thủ đa năng Philip Roller dính chấn thương đầu gối.

TT