Thái Lan không muốn tiếp tục bị tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA, cũng như thành tích ở sân chơi quốc tế.

Đấy là lý do LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang xem xét cử đội hình mạnh nhất có thể dự AFF Cup 2020, cũng như xếp lịch thi đấu Thai League phù hợp nhất, hỗ trợ cho HLV trưởng Akira Nishino.

{keywords}
HLV Akira Nishino muốn tập trung Thái Lan trong một tháng

Theo kế hoạch, Thai League chỉ có thể trở lại trong tháng 9, sau khi dừng từ vòng 4 vì Covid-19.

Điều này khiến HLV Akira Nishino gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, cũng như các trận tiếp theo giai đoạn 2, vòng loại World Cup 2022.

Để khắc phục khó khăn, HLV Akira Nishino muốn tập trung các tuyển thủ Thái Lan trong khoảng một tháng, nếu FIFA cho phép các đội tranh tài trở lại.

Quyền Tổng thư ký FAT, Parit Suphaphong, xác nhận điều này với Siam Sport.

"Nishino nói với tôi, một khi FIFA thông qua sự trở lại của bóng đá quốc tế, ông ấy sẽ triệu tập đội tuyển Thái Lan trong một tháng.

Đây là điều bình thường, vì các trận vòng loại World Cup rất quan trọng.

Tất cả mọi chuyện lúc này phụ thuộc vào FIFA. Họ vẫn chưa quyết định các trận quốc tế có thi đấu lại trong năm nay hay không".

Thái Lan hiện đang xếp thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, với 8 điểm, ít hơn ngôi đầu của tuyển Việt Nam 3 điểm.

Để rút ngắn khoảng cách với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan phải có thành tích tốt nhất ở AFF Cup 2020, cũng như giành kết quả tích cực trong các trận vòng loại World Cup 2022.

Thiên Thanh