1. Ít ngày qua, bên cạnh sự vinh danh từ trang chủ AFC hay các tờ báo thể thao nước ngoài trong thời điểm bóng đá vẫn chưa trở lại vì đại dịch Covid-19, Quang Hải cũng được nhắc đến rất nhiều về câu chuyện đời tư với gam màu chẳng mấy sáng sủa.

Công bằng mà nói, việc soi mói đời tư của Quang Hải một cách quá kỹ lưỡng là hơi quá đà. Nhưng, nhìn nhận khía cạnh khác thì điều này cũng khá dễ hiểu, bởi đơn giản Hải “con” không còn là... người bình thường nữa.

Kể từ sau VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải đã là người của công chúng, là ngôi sao với người hâm mộ và đương nhiên kéo theo đó với rất nhiều quyền lợi về kinh tế, hình ảnh... nên muốn tránh thị phi cũng rất khó và thậm chí không thể.

Nói rõ hơn, Quang Hải giờ phải sống chung với thị phi, với soi mói về đời tư như một đánh đổi cho sự nổi tiếng của mình như mọi ngôi sao khác từ sân cỏ, sân khấu, điện ảnh...

{keywords}
Sau VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ và kể từ đây rắc rối, thị phi đời tư cũng bắt đầu ập đến

2. Năm 2018 thực sự rực rỡ với sự nghiệp của Quang Hải khi có được ngôi á quân giải U23 châu Á, hạng 4 Asiad, và vô địch AFF Cup 2018. Hình ảnh Quang Hải vẽ lên Cầu vồng tuyết tuyệt đẹp ở Thường Châu sẽ là khoảnh khắc còn khiến nhiều người xốn xang mãi mỗi khi nhớ tới.

Trong tất cả giải đấu đó Hải “con” là cái tên nổi bật nhất so với phần còn lại nên nhiều người tin tiền vệ này sẽ bay rất cao trong tương lai. 

Thậm chí giới chuyên môn trong nước và quốc tế còn khẳng địn, một khi đi đúng con đường Quang Hải sẽ đạt đến tầm châu Á chứ không loanh quanh tại Việt Nam hay Đông Nam Á nữa.

Sự tin tưởng ấy rõ ràng không quá lố, bởi sau màn trình diễn ở sân chơi trẻ U23, tiền vệ người Đông Anh tiếp tục rực sáng trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, trở thành người trẻ thứ 2 ở giải đấu này giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất (sau Chanathip của Thái Lan) một cách xứng đáng.

Sang năm 2019, Quang Hải vẫn chơi xuất sắc ở màu áo CLB, đội tuyển để tương lai sang châu Âu chơi bóng là vô cùng sáng sủa. Nhưng càng về cuối, tiền vệ này đuối dần vì một phần quá tải, tuy nhiên cũng có những lý giải là do dính khá nhiều vào thị phi tình cảm nên không bứt lên như kỳ vọng.

3. Quang Hải đã trưởng thành, chưa nói còn là ngôi sao đương thời ở tuyển Việt Nam đủ là tâm điểm cho mọi cô gái hướng đến để việc có vướng vào những rắc rối tình cảm cũng khá bình thường.

Chỉ có điều, người ta phải lo vì dường như Hải “con” vẫn chưa tách bạch được chuyện tình cảm với công việc để sự nghiệp đang đứng trước thử thách không hề nhỏ.

{keywords}
và hình ảnh một Quang Hải xuất sắc cũng dần ít đi để người hâm mộ phải lo lắng

Cần phải nói thẳng rằng những trận đấu gần đây dù có lý do chấn thương từ SEA Games 30 chưa lành hẳn, nhưng dường như Quang Hải không có sự tập trung cần thiết để chơi thiếu ấn tượng như sự kỳ vọng từ giới chuyên môn, người hâm mộ.

Nếu tiếp tục chững lại, thậm chí phong độ đi xuống quả thực rất đáng lo cho cá nhân Quang Hải lẫn tuyển Việt Nam. Và thực tế, những tấm gương xuống phong độ vì... thi phi tình cảm chẳng xa đâu, cứ nhìn và hỏi Công Phượng là thấy.

Quang Hải cần gạt hay nói đúng hơn cứ yêu đi, nhưng phải ngó lơ những bàn tán từ thế giới mạng và tập trung vào sự nghiệp là điều cần, cấp thiết nhất vào lúc này.

Bởi đơn giản sự nghiệp cầu thủ ở Việt Nam nếu tính từ tuổi Quang Hải lúc này thì “chì” như lão tướng Lê Tấn Tài đã là một kỷ lục. Cho nên tiền vệ của tuyển Việt Nam cần cân đối tình cảm – sự nghiệp cho hợp lý, bằng không thì... thấp thỏm lắm.

Video Quang Hải ghi bàn giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia:

Xuân Mơ