Làn sóng nhập tịch được Indonesia và Malaysia thực hiện trong thời gian gần đây, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh.

Sau khi Malaysia chờ đợi Dion Cools gốc Bỉ, Indonesia nhiều khả năng có Marko Simic trong tương lai.

{keywords}
Marko-Simic-Indonesia.jpg

Mới đây, Marko Simic không khai thể hiện mong muốn được nhập tịch, và khoác áo đội tuyển Indonesia.

"Tôi hy vọng nhận được hộ chiếu Indonesia, và khoác áo đội tuyển trong tương lai gần", Simic tâm dự.

Marko Simic từng có thời gian thi đấu ở V-League, trong màu áo Bình Dương, Đồng Tháp và Long An.

Mặc dù vậy, tiền đạo người Croatia không để lại nhiều dấu ấn, trước khi sang Malaysia rồi Indonesia.

"Trở thành công dân Indonesia sẽ có lợi cho tôi", Simic tiếp tục. "Bởi vì, tôi sẽ trở thành một công dân châu Á, sự nghiệp cũng tốt hơn.

Khi ấy, tôi có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm CLB, giúp đỡ tài chính cho gia đình".

Indonesia từng sử dụng cầu thủ nhập tịch để đua tranh với tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhưng không thành công.

Với tân HLV Tan Cheng Hoe, Indonesia hướng đến cuộc cách mạng trẻ. Vì thế, ngay cả khi Simic nhập tịch, cơ hội của anh vẫn là một dấu hỏi.

Từ một "hàng thải" V-League, Simic đang là ngôi sao của Persija Jakarta, và là một trong những tiền đạo tốt nhất Indonesia. Chân sút 32 tuổi này từng có 7 trận với U21 Croatia.

Mới đây, Simic đăng video trên Instagram tâm sự Indonesia như ngôi nhà thứ hai của anh.

Thiên Thanh