Cuộc khủng hoảng bởi Covid-19 khiến các trận đấu vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023 một lần nữa chịu ảnh hưởng.

Mới đây, theo nhà báo Zulhemi Zainal Azam của Astro Arena, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi đơn chính thức xin hoãn đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào ngày hôm qua (26/1).

{keywords}
Malaysia xin hoãn vòng loại World Cup 2022

Theo ông Zulhelmi, tất cả các đội, bao gồm cả Malaysia đều đồng ý hoãn trận đấu vòng loại sang tháng Sáu.

Nhà báo Zulhelmi cho biết, Việt Nam là đội duy nhất ở bảng G vòng loại World Cup 2022 không muốn hoãn các trận đấu.

AFC và FIFA thống nhất các trận đấu trở lại vào tháng Ba tới, nhưng chưa có lịch cụ thể.

Tuy nhiên, Covid-19 tiếp tục phức tạp, khiến việc di chuyển giữa các quốc gia thực sự khó khăn, và công tác tổ chức cũng chịu ảnh hưởng.

Malaysia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong tháng Giêng, có hơn 3.000 ca nhiễm mới được ghi nhận ở nước này.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, với 11 điểm và được xem là có nhiều cơ hội bước vào giai đoạn 3.

Malaysia xếp nhì bảng với 2 điểm ít hơn Việt Nam. Bóng đá nước này bị hoãn trong nhiều tháng, nên HLV Tan Cheng Hoe ủng hộ việc hoãn các trận đấu cho đến mùa hè.

TT