Lãnh đạo của VFF xác nhận thông tin LĐBĐ Malaysia có văn bản gửi AFC đề nghị dời lịch tổ chức các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có trận tuyển Việt Nam vs Malaysia ngày 30/3.

"Malaysia có trình bày về những khó khăn trong công tác tổ chức trận đấu, do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Malaysia đề xuất các trận đấu còn lại của bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/6/2021", lãnh đạo VFF cho biết.

{keywords}
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia khó diễn ra như dự kiến

Cũng theo VFF, thực tế các trận đấu của bảng G vòng loại World Cup 2022 rất khó có thể diễn ra trong tháng 3/2021, do diễn biến dịch Covid-19 còn rất phức tạp.

Đặc biệt trận Malaysia- Việt Nam ngày 30/3, chủ nhà Malaysia sau chuyến làm khách tại UAE ngày 25/3 chỉ có 5 ngày chờ tiếp đón tuyển Việt Nam, vì vậy thời gian không đủ cách ly 14 ngày theo quy định. 

Với đề xuất của Malaysia, các trận đấu diễn ra vào tháng 3 như kế hoạch ban đầu rất khó tổ chức. Báo chí Thái Lan cũng thông tin về 5/6 đội của bảng G đồng ý với phương án thi đấu tập trung vào tháng 6, chỉ có Việt Nam là chưa đưa ra ý kiến.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, sau 5 trận, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu với 11 điểm (3 trận thắng và 2 trận hoà), Malaysia xếp nhì bảng với 9 điểm, Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm, UAE xếp thứ 4 với 6 điểm và Indonesia chưa có điểm nào đứng cuối bảng.

Video tuyển Việt Nam 1-0 Malaysia:

Huy Phong