Sau khi AFC thông báo hoãn các trận vòng loại World Cup 2022, cũng như lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang năm 2021, có nhiều tin đồn về tương lai HLV Tan Cheng Hoe.

Trong năm 2020, đội tuyển Malaysia không đá trận nào, và nhiều người bình luận ông Tan Cheng Hoe rảnh rỗi.

{keywords}
Malaysia tin tưởng vào HLV Tan Cheng Hoe

Hợp đồng của HLV Tan Cheng Hoe hết hạn vào cuối năm nay, nên càng xuất hiện ông phải chia tay Malaysia.

Tuy nhiên, Stuart Ramalingam - Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) - cho biết HLV Tan Cheng Hoe vẫn được tin tưởng.

FAM hiện đang thảo luận hợp đồng mới với nhà cầm quân 52 tuổi này.

"Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện hợp đồng trong tương lai gần", ông Stuart Ramalingam phát biểu.

"Các cuộc thảo luận với ông Cheng Hoe vẫn đang diễn ra suôn sẻ".

HLV Tan Cheng Hoe dẫn Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018, nơi họ thua tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận.

Ở vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, Malaysia xếp nhì bảng G với 9 điểm, ít hơn tuyển Việt Nam 2 điểm.

Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng luôn bất lực khi đấu tuyển Việt Nam.

Hiện tại, FAM đang cân nhắc xây dựng kế hoạch cho đội tuyển Malaysia đá tập trong tháng 10 và 11, để chuẩn bị cho sự trở lại của vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 (đá tháng 4/2021).

Thiên Thanh