Malaysia sẽ có những cuộc chiến quan trọng với đội tuyển Việt Nam cuối năm nay, gồm lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Giới truyền thông Malaysia cho biết, vượt qua tuyển Việt Nam là mục tiêu quan trọng.

{keywords}
Dion Cools muốn được khoác áo Malaysia

Malaysia thua toàn diện tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, và thua tiếp 0-1 trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2022.

Để đua tranh với tuyển Việt Nam, Malaysia tiếp tục duy trì chính sách nhập tịch.

Theo đó, Malaysia đang cố gắng hoàn tất hồ sơ về quốc tịch cho Dion Cools, để cầu thủ 23 tuổi này đủ điều kiện khoác áo "mãnh hổ".

Dion Cools sinh ở Kuching, Malaysia, trước khi gia đình về quê nội Bỉ.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Cools từng khoác áo Club Brugge - CLB hàng đầu Bỉ, và hiện thuộc sở hữu Midtjylland (Đan Mạch).

Mẹ của Cools mang huyết thống Malaysia. Vì thế, anh được phép khoác áo "Harimau Malaya".

Mới đây, Cools - người từng có 18 trận đấu với U21 Bỉ - thể hiện mong muốn khoác áo Malaysia.

"Tất nhiên, tôi quan tâm đến việc khoác áo Malaysia", Cools trả lời Astro Arena. "Nhưng tôi chưa nhận được đề nghị chính thức nào".

Theo Astro Arena, Malaysia đang chuẩn bị thủ tục để hoàn tất quốc tịch của Dion Cools, cũng như đăng ký hồ sơ của anh lên FIFA.

Dù chưa chính thức giải quyết hồ sơ, báo chí Malaysia sớm thách thức các đối thủ, khi gọi Dion Cools là "hậu vệ đắt giá nhất Đông Nam Á".

Theo Transfermarkt, Dion Cools - người đá cánh phải, có giá trị 800.000 euro.

Thiên Thanh