Malaysia đang gấp rút hoàn tất hồ sơ về cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi, để có thể thi đấu các trận gặp UAE (26/3) và Việt Nam (31/3), ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Krasniqi được kỳ vọng có thể mang đến những giải pháp mang tính đột biến cho Malaysia.

{keywords}
Liridon Krasniqi được kỳ vọng sớm ra mắt Malaysia

Cầu thủ người gốc Kosovo nổi bật ở sự sáng tạo, đặc biệt là khả năng ghi bàn từ tuyến hai.

Một yếu tố quan trọng hơn, Krasniqi vốn có thời gian dài làm việc với HLV trưởng Tan Cheng Hoe, nên họ rất hiểu nhau.

Ông Tan Cheng ít ngày trước đã dành lời khen cho, chờ đợi anh kịp tranh tài trước UAE và Việt Nam - hai cuộc chiến tác động trực tiếp đến cơ hội vào vòng sau của Malaysia.

Tuy nhiên, Jamal Nasir - cựu tuyển thủ Malaysia - vừa lên tiếng cảnh báo đội nhà, trong trường hợp lạm dụng cầu thủ nhập tịch.

"Sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là hàng công, hứa hẹn nâng cao chất lượng đội hình. Do đó, hứa hẹn giúp Malaysia đạt được thành công.

Mặc dù vậy, nếu pha trộn quá nhiều cầu thủ nhập tịch, việc quản lý sẽ trở nên khó khăn.

Nghiêm trọng hơn, chú trọng vào những nhân tố nhập tịch tác động xấu đến sự phát triển cơ bản, của những cầu thủ người Malaysia".

Đội hình Malaysia hiện có cầu thủ nhập tịch nổi tiếng Mohamadou Sumareh.

Sumareh là nhân tố quan trọng giúp Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018, thua tuyển Việt Nam, cũng như hiện xếp nhì bảng G vòng loại World Cup 2022.

Ông Jamal Nasir lo ngại nguy cơ đội tuyển Malaysia có thể đánh mất bản sắc, cũng như tinh thần "mãnh hổ" đáng tự hào.

"Ở một thời điểm nào đó, các cầu thủ bản địa mất đi động lực cạnh tranh. Điều đó dẫn đến việc đội tuyển mất chất.

Tất nhiên, ai cũng muốn giành chiến thắng. Nhưng không được phép bỏ qua cầu thủ bản địa, những người chiến đấu với tinh thần dân tộc thực sự".

TT