Malaysia vừa trải qua những trận giao hữu thất vọng, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn rất lạc quan.

Đề cập đến các trận đấu vòng loại World Cup 2022, ông Tan Cheng Hoe muốn giành chiến thắng như món quà sinh nhật thứ 53 (sinh nhật hôm 30/5).

{keywords}
HLV Tan Cheng Hoe quyết đưa Malaysia vào giai đoạn 3

Vị thuyền trưởng Malaysia muốn giành vé VCK Asian Cup 2023, cũng như vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

"Malaysia khao khát trở thành đội bóng mạnh ở châu lục, giành vé dự Asian Cup 2023 và vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup", ông Tan Cheng Hoe lạc quan.

"Bất kỳ HLV nào cũng muốn những kết quả tốt đẹp nhất trong dịp sinh nhập của mình.

Giấc mơ ấy có khả năng thành hiện thực cao hơn, một khi chúng tôi chiến thắng được UAE.

Tất nhiên, chúng tôi không quên sau UAE còn 2 trận đấu quan trọng khác.

Vì thế, chúng tôi cố gắng tập trung cho từng trận một, để giành được kết quả tốt nhất".

Tiền vệ Brendan Gan không đá trận UAE vì án treo giò. Dù vậy, anh tin tưởng vào các đồng đội.

"Tôi hơi thất vọng khi không thể thi đấu", Brendan Gan lên tiếng.

"Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đội bóng này có rất nhiều cầu thủ chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Tôi sẽ luôn ở bên đội, và hỗ trợ từ phía sau bằng cách đưa ra hướng dẫn hoặc lời khuyên nếu đồng đội cần".

Malaysia gặp chủ nhà UAE vào ngày 3/6. Cùng thời gian này, Thái Lan đấu Indonesia.

Hiện tại, do Triều Tiên rút lui và điểm số đối đầu với đội cuối bảng không tính khi xếp thành tích nhì bảng, nên Malaysia bất lợi lớn.

Malaysia xếp nhì bảng G với 9 điểm. Tuy nhiên, sau khi trừ thành tích gặp Indonesia, thầy trò ông Tan Cheng Hoe chỉ còn 3 điểm, là đội nhì bảng có thành tích thấp nhất.

TT

Malaysia liên tục thua, sao nhập tịch bị chê tơi tả

Malaysia liên tục thua, sao nhập tịch bị chê tơi tả

Malaysia liên tiếp thua giao hữu trước thời điểm vòng loại World Cup 2022 trở lại, và các cầu thủ nhập tịch bị chê bai tơi tả.