Cụ thể, vào lúc 18h00 ngày hôm nay (11/12), nhà tân vô địch SEA Games sẽ về đến Việt Nam, sau đó sẽ đến Văn phòng Chính phủ và gặp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, toàn thể đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ sẽ dự bữa cơm thân mật cùng các thành viên Chính phủ.

{keywords}
HLV Park Hang Seo và các học trò không có thời gian nghỉ ngơi sau SEA Games 30. Ảnh: SN

Ngày 12/12, các cầu thủ U22 Việt Nam được nghỉ ngơi, trở về thăm gia đình, người thân vỏn vẹn một ngày.

Ngay hôm sau, toàn đội tập trung tại Hà Nội để lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020.

Ngày 22/12, Quang Hải và các đồng đội trở về đóng quân tại TP.HCM đến khi di chuyển sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Ngày 10/1, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đá trận đầu tiên trước đối thủ U23 UAE vào lúc 17h15. Ba ngày sau đó chạm trán U23 Jordan, vào lúc 20h15, trước khi đá trận cuối vòng bảng với U23 Triều Tiên, cũng vào lúc 20h15, ngày 16/01.

Video khoảnh khắc U22 Việt Nam nhận HCV SEA Games lịch sử (nguồn: VTV):

Q.C