Thái Lan nuôi tham vọng vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, và giành vé dự ngày hội bóng đá thế giới trong tương lai gần.

Gần đây, có nhiều tin đồn Thái Lan cho rằng AFF Cup trở nên chật chội nên không muốn dự giải đấu 2020, dành sức cho mục tiêu vòng loại World Cup 2022.

{keywords}
Kiatisuk tuyên bố Thái Lan phải thắng Việt Nam, trước khi mơ xa hơn

Kiatisuk Senamuang thì không nghĩ vậy. Ông cho rằng Thái Lan phải thắng Việt Nam, cũng như các đối thủ Đông Nam Á khác, trước khi nghĩ đến sân chơi World Cup.

"Bóng đá Thái Lan cần làm gì để có thể đến với World Cup?", Kiatisuk lên tiếng. "Trước hết, theo cá nhân tôi, chúng ta phải chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á.

Chúng ta phải chiến thắng tuyệt đối, mà không nghi ngờ gì. Tất nhiên, không chỉ thắng Việt Nam, mà phải khuất phục mọi đối thủ".

Kiatisuk - người giữ kỷ lục số trận (134) và bàn thắng (71) cho Thái Lan - nhấn mạnh việc phải thắng Việt Nam và các đối thủ ở Đông Nam Á từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia.

"Không đơn thuần là một trận thắng Việt Nam. Điều quan trọng là chiến thắng ở cấp độ trẻ đến ĐTQG.

Điều đó có ý nghĩa là trong tương lai, mỗi khi đối mặt, chúng ta đều đánh bại họ để chuyển sang đẳng cấp châu Á.

Nếu chỉ duy trì cấp độ Đông Nam Á, nay thắng mai thua, mục tiêu lớn không dễ thành hiện thực".

Trong hơn 2 năm gần đây, Thái Lan thất thế so với Việt Nam trên đấu trường quốc tế, từ sân chơi trẻ đến ĐTQG.

Vì thế, theo Kiatisuk, Thái Lan phải vượt qua Việt Nam, vươn lên số 1 Đông Nam Á để vực dậy niềm tin.

Thiên Thanh