Hôm qua (22/7), đội tuyển UAE chính thức bước vào giai đoạn tập trung cùng tân HLV trưởng Jorge Lui Pinto.

Đây là phần đầu tiên trong quá trình chuẩn bị của UAE, hướng đến vòng loại World Cup 2022.

{keywords}
UAE bắt đầu tập trung chuẩn cho các trận vòng loại World Cup 2022

Trong cuộc gặp với các quan chức LĐBĐ UAE và truyền thông địa phương, HLV Pinto đầy lạc quan hướng đến tương lai.

"Tôi biết UAE là một đất nước hiện đại, nơi tôn giáo rất quan trọng"Jorge Luis Pinto lên tiếng.

"Mọi người hiện nay đều biết về UAE với nền kinh tế và văn hóa tuyệt vời. Một đất nước đi đầu trong công nghệ, với văn hóa chiến thắng.

Điều UAE hướng đến là phát triển bóng đá, trở thành đội tuyển mạnh, thể hiện dấu ấn, phẩm chất riêng của mình trên sân chơi thế giới.

Tôi tin tưởng mọi người sẽ sớm được chứng kiến điều này trên sân cỏ. Tôi tự tin mình có thể làm được".

UAE đang xếp thứ 4 bảng G, giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, sau Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

Trong hợp đồng mới được ký kết, nhiệm vụ của Jorge Luis Pinto là đưa UAE vượt qua Việt Nam giành ngôi đầu bảng G, cũng như vào giai đoạn 3 và đoạt vé dự VCK World Cup 2022.

{keywords}
HLV Jorge Luis Pinto tự tin đưa UAE bước lên đẳng cấp cao

Chiến lược gia người Colombia tuyên bố ông còn muốn nhiều hơn thế, giúp UAE giành điểm ở một VCK World Cup.

UAE từng dự World Cup 1990, nhưng thua cả 3 trận vòng bảng. Trong đó, có trận thua đội tuyển quê hương Colombia của ông Pinto 0-2.

"Tôi được chứng kiến trận ấy, ngay trên SVĐ. Đấy là lịch sử quan trọng của UAE", HLV Pinto nhấn mạnh.

"UAE đang sở hữu những cầu thủ giỏi của khu vực. Tôi nghĩ ký ức ấy có trong mỗi người.

Tôi muốn cùng thế hệ này tái hiện những gì từng diễn ra, và còn hơn thế nữa. Tôi đang đứng trước cơ hội để làm nên lịch sử trong vai trò mới của mình".

Thiên Thanh