Trận đấu với Việt Nam đã qua, Indonesia hiện đang chuẩn bị cho cuộc chiến với chủ nhà UAE (23h45 ngày 11/6).

Trước trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022, HLV Shin Tae Yong vẫn chưa hết bức xúc về thất bại 0-4 trước Việt Nam.

{keywords}
HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú về thẻ vàng ở trận thua Việt Nam 0-4

HLV Shin Tae Yong cho rằng ông phản ứng có chừng mực, và trọng tài Ahmed Al-Ali (Jordan) rút thẻ là không hợp lý.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí cho rằng ông là nạn nhân từ sai lầm của trọng tài.

"Vài ngày trôi qua nhưng tại sao tôi phải nhắc về thẻ vàng? Huấn luyện viên không được phản ứng về án phạt hay sao?

Tôi bị phạt ngay cả chưa hề bước ra khỏi khu vực được phép.

Các trọng tài đã sai lầm. Thay vào đó, họ đã che đậy sai lầm bằng cách đưa ra thẻ vàng cho một HLV".

Trên thực tế, trọng tài Ahmed Al-Ali đã nương tay với nhiều pha bóng bạo lực của các cầu thủ Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam phải chịu rất nhiều pha vào bóng thô bạo.

HLV Shin Tae Yong nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu liên tiếp ở UAE.

Điều luật về các trận đấu FIFA không nhắc về án cấm chỉ đạo với các HLV sau khi nhận 2 thẻ vàng (chỉ quy định cầu thủ bị treo giò).

AFC đang xem xét vấn đề này, trước khi quyết định Shin Tae Yong có được ngồi trên khu kỹ thuật Indonesia khi đấu UAE hay không.

TT

Tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia: Gói ghém niềm vui!

Tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia: Gói ghém niềm vui!

Tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia bằng một tỉ số thuyết phục 4-0, nhưng điều đó mới làm HLV Park Hang Seo vui còn hài lòng thực sự thì chưa.

Indonesia đấu võ và cái kết thảm bại trước tuyển Việt Nam

Indonesia đấu võ và cái kết thảm bại trước tuyển Việt Nam

Indonesia dùng "võ" nhằm hạn chế sức mạnh của tuyển Việt Nam nhưng không thể tránh được trận thua đậm trước đội bóng của HLV Park Hang Seo.