HLV Shin Tae Yong vừa có những ngày làm việc đầu tiên với đội tuyển Indonesia, hướng đến vòng loại World Cup 2022.

Trong lần ra mắt chính thức đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae Yong triệu tập 34 cầu thủ với đa phần còn rất trẻ.

{keywords}
Ông Shin Tae Yong phủ nhận học theo thầy Park

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn đưa một số cầu thủ U19 lên đội, để tích lũy kinh nghiệm cho VCK U20 thế giới 2021 mà Indonesia là chủ nhà.

Báo chí châu Á, gồm cả truyền thông Hàn Quốc, ví von Shin Tae Yong đang đi theo con đường của HLV Park Hang Seo.

Trong hơn hai năm qua, HLV Park Hang Seo để lại dấu ấn đậm nét với các đội tuyển Việt Nam, trở thành thước đo cho bóng đá Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn với báo chí quê nhà, HLV Shin Tae Yong khẳng định không hề bắt chước thầy Park.

"Tôi không quan tâm đến ông ấy", HLV Shin Tae Yong phản ứng khá gay gắt trước câu hỏi của tờ Hankook Ilbo.

"Việt Nam hoàn toàn khác với Indonesia. Giữa tôi và ông Park Hang Seo cũng có các phương pháp đào tạo khác nhau".

Shin Tae Yong là người dẫn Hàn Quốc dự World Cup 2018. Ông khẳng định không quan tâm đến những so sánh.

"Tôi không quan tâm nhiều đến ý kiến bên ngoài. Tôi đã quen với việc bị chỉ trích, cũng như so sánh với những người khác trong một thời gian dài".

Trong những ngày qua, HLV Shin Tae Yong tập trung vào việc phát triển thể lực cho Indonesia, và tuyên bố ông chỉ tập trung vào làm việc.

"Tôi luôn học tập những điều mới mẻ, và làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng. Việc luôn duy trì tinh thần lạc quan mang đến cho tôi sức mạnh trong công việc".

Indonesia không còn hy vọng vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Nhưng người hâm mộ xứ vạn đảo chờ đợi ông Shin Tae Yong mang đến kết quả tích cực trước Thái Lan (26/3) và UAE (31/3).

Thiên Thanh