Theo kế hoạch ban đầu, thủ môn Đặng Văn Lâm rời Cerezo Osaka vào ngày 26/5 để hội quân sớm với tuyển Việt Nam tại UAE vào ngày 27/5. Tuy nhiên, đến phút chót, thủ môn Văn Lâm phải sang UAE muộn hơn dự kiến vì CLB Osaka có 1 thủ môn chấn thương nên Lâm "Tây" phải ở lại và đến 2/6 mới có mặt tại Dubai.

{keywords}
Đặng Văn Lâm không được nhả về tuyển Việt Nam sớm

Đây là sự thay đổi kế hoạch bất đắc dĩ, vì thế HLV Park Hang Seo bổ sung gấp thủ môn Văn Hoàng sang UAE cùng tuyển Việt Nam. Trước đó, Văn Hoàng cùng 9 cầu thủ khác không có tên trong danh sách đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022.

Như vậy, tính cả suất của Văn Hoàng, thầy Park mang theo tổng số 30 cầu thủ sang Dubai. Trước mỗi trận đấu, ông Park chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký với BTC.

Việc phải ở lại Nhật Bản là điều đáng tiếc với Đặng Văn Lâm, bởi anh không thể thi đấu ở trận giao hữu với Jordan ngày 31/5. Cữ dượt với Jordan là cơ hội cho thầy Park kiểm tra phong độ của thủ thành Việt kiều, sau khi anh có 6 tháng chưa ra sân ở một trận đấu chính thức.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đi UAE:
Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường, Văn Toản, Văn Lâm, Văn Hoàng
Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).
Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (HLHT).
Tiền đạo (5) : Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Video tuyển Việt Nam 1-0 UAE:

Huy Phong