Công Phượng, Văn Toàn cần nhưng chưa vội...

Trước ngày chính thức dẫn dắt HAGL, trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông HLV Kiatisuk khẳng định dưới bàn tay của mình Công Phượng, Văn Toàn sẽ cải thiện tối đa khả năng dứt điểm so với trước đây.

Chưa biết Kiatisuk làm gì với Công Phượng hay Văn Toàn, nhưng qua 2 trận, rõ ràng khả năng dứt điểm của bộ đôi này vẫn chưa thay đổi gì đáng kể.

{keywords}
Văn Toàn hay Công Phượng vẫn rất ổn

Tuy nhiên màn trình diễn của Công Phượng hay Văn Toàn vẫn tạm chấp nhận được khi tiền đạo người Hải Dương đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2021 ở trận HAGL thắng SLNA 2-1.

Trong khi đó, chỉ có xui rủi mới ngăn cản CP10 nổ súng với một số pha dứt điểm nguy hiểm nhưng lại bị hậu vệ (trận gặp CLB Sài Gòn) hay cột dọc từ chối bàn thắng.

Màn trình diễn của Công Phượng và Văn Toàn chưa xuất sắc, nhưng cũng là được trong bối cảnh 2 trận đầu tiên các đối thủ chơi tương đối chắc chắn trong khâu phòng ngự.

... Kiatisuk hãy "giải cứu" Xuân Trường

Sau 2 trận đấu, lối chơi cách vận hành chiến thuật của HAGL mà HLV Kiatisuk muốn đã bắt đầu định hình, đồng thời cũng có những cá nhân xuất sắc vượt trội để hướng đến một mùa giải thành công sau nhiều năm chỉ trụ hạng.

Thế nhưng ở màn trình diễn tạm chấp nhận được ấy của đội bóng phố Núi, thì Xuân Trường đang là cái tên khiến người hâm mộ tỏ ra khá thất vọng với những gì mà tiền vệ đội trưởng HAGL thể hiện.

{keywords}
Người hâm mộ vẫn cứ mãi chờ đợi sự hồi sinh của một đội trưởng ưu tú U23 Việt Nam, Xuân Trường tại U23 châu Á 2018

Cả 2 trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, Xuân Trường đều được bố trí đá chính rồi sau đó đều bị thay ra ở hiệp 2 vì thể lực không đảm bảo.

Không chỉ gặp vấn đề về thể lực, Xuân Trường cũng để lại quá ít dấu ấn nơi hàng tiền vệ bên phía HAGL. Khả năng đánh chặn hay hỗ trợ tấn công của tiền vệ người Tuyên Quang tương đối ít, và thiếu thiệu quả.

Nếu không phải có Minh Vương, hay phần nào đó từ... Công Phượng gánh tuyến giữa cho Xuân Trường, HAGL khó mà chơi tạm ổn như đã thấy ở  2 trận đấu đầu tiên mùa giải 2021.

Với tinh thần đang lên rất cao kể từ khi HLV Kiatisuk đến, hàng công của HAGL có thể sẽ được cải thiện dần khi cả Công Phượng, Văn Toàn đều đẳng cấp cũng như giữ được phong độ.

Còn nếu không đưa Xuân Trường trở lại sớm trong bối cảnh Tuấn Anh chưa ra sân vì sức khoẻ, HAGL quả thực sẽ khó khăn ở các trận đấu tới đây nhất là khi các đối thủ bắt đầu dè chừng đội bóng phố Núi thay vì đánh giá thấp như trước kia...

Xuân Mơ