Ngày 28/12, bác sĩ đội tuyển đưa Đức Chinh tới một bệnh viện ở Singapore chụp MIR. Kết quả, tiền đạo quê Phú Thọ bị rách bán phần dây chằng chéo sau.

Mặc dù chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật nhưng Đức Chinh cũng phải cần nghỉ ngơi và điều trị vài tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

Như vậy, Đức Chinh chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam, chuẩn bị vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

{keywords}
Đức Chinh không phải phẫu thuật 

Trước đó, trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, Đức Chinh dính chấn thương sau một pha va chạm với thủ môn Thái Lan ở cuối hiệp 1, khiến anh không thể thi đấu tiếp.

Ngoài Đức Chinh, trung vệ Duy Mạnh cũng được bác sĩ đội tuyển đưa đi bệnh viện kiểm tra lại chấn thương vai. Kết quả chụp MIR cho thấy khớp vai của cầu thủ CLB Hà Nội đã có sự ổn định.

Tuy vậy, Duy Mạnh vẫn cần kiểm tra thêm về phần dây chằng và duy trì tập phục hồi nhằm cải thiện sức mạnh vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ, giảm nguy cơ trật khớp tái phát về sau.

{keywords}
Duy Mạnh nghỉ 2 tháng vì chấn thương vai

Ngày 31/12 , tuyển từ Singapore về Hà Nội. Sau khi nhập cảnh, toàn đội thực hiện cách ly tập trung. Trước khi hoàn thành cách ly và trở về gia đình, các thành viên đội tuyển được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19.

Dự kiến, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1/2022 chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Australia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022.

Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo trở lại sân nhà chuẩn bị cho trận tái đấu Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2/2022 (đúng ngày 1 Tết Nhâm Dần).

S.N

'Việt Nam phải mổ xẻ sau AFF Cup, thay đổi cách làm bóng đá'

'Việt Nam phải mổ xẻ sau AFF Cup, thay đổi cách làm bóng đá'

Theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam, sau kỳ AFF Cup 2020 không thành công, bóng đá nước nhà cần mạnh dạn thay đổi cách cách làm.

Tuyển Việt Nam thất bại AFF Cup 2020: Thầy Park trách được ai

Tuyển Việt Nam thất bại AFF Cup 2020: Thầy Park trách được ai

Tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2020 là điều được dự báo từ trước khi giải đấu diễn ra, vì đơn giản HLV Park Hang Seo bảo thủ và cũ kỹ.

Tuyển Việt Nam bận rộn, thầy Park đau đầu lo nhân sự

Tuyển Việt Nam bận rộn, thầy Park đau đầu lo nhân sự

Chuỗi trận thi đấu dày đặc khép lại khi tuyển Việt Nam về ba tại AFF Cup 2020, nhưng lịch trình bận rộn của thầy trò Park Hang Seo chưa dừng lại.