Trong nỗ lực tìm kiếm HLV trưởng mới, để chuẩn bị cho các trận tiếp theo ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, UAE vừa bị Paulo Sousa từ chối.

Báo chí Bồ Đào Nha đưa tin, LĐBĐ UAE sớm liên hệ với Paulo Sousa, và đưa lời mời hấp dẫn.

{keywords}
HLV Paulo Sousa từ chối đề nghị từ UAE

Theo đó, Paulo Sousa được đề nghị mức lương lên đến 4 triệu euro - tương đương với 102,42 tỷ đồng.

Nếu đồng ý, Paulo Sousa sẽ trở thành một trong những HLV trưởng đội tuyển quốc gia có mức lương cao nhất thế giới.

Tuy vậy, chiến lược gia 49 tuổi này không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng từ chối UAE, tiếp tục dẫn Bordeaux.

Paulo Sousa dẫn Bordeaux từ năm ngoái, sau thời gian làm việc ở Trung Quốc với Tianjin Quanjian.

Cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha từng có kinh nghiệm cầm quân ở Premier League lẫn Serie A, nên được phía UAE đánh giá cao.

Khi còn là cầu thủ, Paulo Sousa từng giành hai danh hiệu Champions League liên tiếp, với hai CLB khác nhau là Juventus (1995-96) và Dortmund (1996-97).

UAE hiệp xếp thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022, với 6 điểm sau 4 trận.

Phía trước UAE còn 3 trận sân nhà gặp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, cùng trận làm khách của Indonesia.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, và là đội duy nhất ở bảng đấu có thành tích bất bại.

8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

Thiên Thanh