FAT vừa thực hiện việc cắt lương của 70 nhân viên, ngoại trừ HLV trưởng Akira Nishino, liên quan đến cuộc khủng hoảng vì Covid-19.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cũng trình lên chính phủ Thái Lan những biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng.

{keywords}
Thái Lan muốn áp sát Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Theo ông Somyot đánh giá, ngành công nghiệp bóng đá Thái Lan thiệt hại hơn 5 tỷ baht vì Covid-19, tương đương với hơn 3.650 tỷ đồng.

FAT cũng triển khai kế hoạch khi bóng đá trở lại, tập trung vào đội tuyển Thái Lan.

Cụ thể, theo Siam Sport, Thái Lan đưa ra hai mục tiêu ngắn hạn cần giải quyết: giành vé giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, và vào top 100 bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan hiện đang xếp thứ 3 bảng G, giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022. "Voi chiến" có 8 điểm sau 5 trận, ít hơn ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam 3 điểm.

"Để đạt mục tiêu, Thái Lan phải chiến thắng 3 trận đấu khó khăn phía trước, gặp Indonesia, UAE và Malaysia", Siam Sport viết.

Đồng thời, trong thời gian nhanh nhất, FAT muốn Thái Lan duy trì thứ hạng trong nhóm 100 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Việt Nam hiện là đội duy nhất của Đông Nam Á hiện diện trong top 100. Nhà vô địch AFF Cup 2018 xếp hạng 94, trong bảng xếp hạng mới nhất mà FIFA công bố.

Thái Lan hiện xếp thứ 113 thế giới, thứ nhì Đông Nam Á, và 20 châu Á.

Lần gần nhất Thái Lan có mặt trong top 100 là tháng 2/2010. Thời điểm ấy, "Voi chiến" hiện diện ở vị trí 98.

Thiên Thanh