Trong cuộc phỏng vấn với Changsuek, Chanathip Songkrasin có những tâm sự về hành trình của sự nghiệp, cũng như nhận định về tương lai đội tuyển Thái Lan.

Chanathip rất thẳng thắn nói đến khả năng Thái Lan khó được dự World Cup 2022.

{keywords}
Chanathip thừa nhận Thái Lan khó đến World Cup 2022

"Thành thật mà nói, cơ hội tham dự World Cup của Thái Lan rất nhỏ, vì chúng tôi không đạt được chất lượng cần thiết.

Đây là vấn đề mà đội tuyển từng phải đối mặt trong những năm 1990. Thái Lan không có những cầu thủ chất lượng để thi đấu ở cấp độ khu vực".

Thái Lan hiện xếp vị trí thứ 3 bảng G, giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023 với 8 điểm sau 5 trận.

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G khi có thành tích bất bại, giành 11 điểm.

Thái Lan hòa Việt Nam trong cả hai lượt trận, với cùng tỷ số 0-0.

"Messi Thái" thừa nhận "Voi chiến" có rất nhiều hạn chế.

"Thời gian thi đấu, kỷ luật cầu thủ, sức mạnh và thể lực đều không đủ. Trong tương lai, chúng tôi cần thay đổi điều này để cải thiện đội tuyển".

Chanathip được xem là cầu thủ Thái Lan đạt đẳng cấp châu lục, khi anh thi đấu nổi bật cùng Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Thái Lan còn 3 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

TT