Ở UAE, Malaysia thua cả 2 trận giao hữu với những kết quả nặng nề, 1-4 trước Kuwait và 0-2 trước Bahrain.

Những trận thua này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần Malaysia, trước khi trở lại với vòng loại World Cup 2022.

{keywords}
Cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi trong trận thua Bahrain

Datuk Santokh Singh, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Malaysia, lên tiếng chê bai các cầu thủ nhập tịch.

"Các cầu thủ nhập tịch không tạo ra ảnh hưởng", ông Santokh Singh phát biểu trên tờ Metro.

"Malaysia thua 0-2 trước Bahrain, vậy thì cần gì phải đưa cầu thủ nhập tịch vào thi đấu?

Trước đây, dù không có cầu thủ nhập tịch, Malaysia cũng có thể dự Olympic.

Bây giờ, mặc dù đưa cầu thủ nhập tịch vào sân, kết quả cũng không khả quan. Họ không giành nổi một chiến thắng".

Ngoài Mohamadou Sumareh là gương mặt quen thuộc, các cầu thủ nhập tịch gần đây của Malaysia có Liridon Krasniqi và Guilherme de Paula.

"Tôi không tức giận với bất kỳ bên nào, nhưng tôi thất vọng khi tại sao các cầu thủ nhập tịch không thể chơi như ở Super League, nơi mọi người chứng kiến ​​họ thành công, dẫn đến việc nhập tịch. Hãy thi đấu vì tình yêu của đất nước".

The ông Santokh Singh, những cầu thủ nhập tịch thiếu tinh thần dân tộc, trong khi cầu thủ bản địa đầy khao khát nhưng mất cơ hội.

Hiện tại, Malaysia tập trung vào chiến thuật, để đấu với chủ nhà UAE vào ngày 3/6.

Phúc Chung

Malaysia thua trận thứ 2 liên tiếp trước vòng loại World Cup

Malaysia thua trận thứ 2 liên tiếp trước vòng loại World Cup

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có màn chạy đà không như ý khi để thua khá dễ dàng 0-2 trước Bahrain, trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022.