{keywords}
10h30 ngày 22/8, U22 Việt Nam có buổi tập thứ 5 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Trước buổi tập này, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có trận đấu nội bộ. HLV Park Hang Seo chia làm 2 nhóm đá đối kháng, qua đó đánh giá chính xác hơn năng lực các học trò
{keywords}
Các tuyển thủ U22 Việt Nam bước ra sân tập dưới trời nắng khá gắt. Tưởng như đây là buổi tập hồi phục sau trận đấu nội bộ, nhưng tất cả đã phải "nếm mùi đau khổ" với những bài thể lực
{keywords}
Ở lần tập trung đầu tiên, HLV Park Hang Seo rất không hài lòng với thể lực của U22 Việt Nam. Nhiều cầu thủ không chơi được hết 90 phút
{keywords}
Đích thân thầy Park ra sân hướng dẫn các học trò trong bài nhồi thể lực

 

{keywords}
Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông muốn thay đổi chiến thuật ở U22 và tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để làm được điều này các cầu thủ phải cải thiện được thể lực và tốc độ
{keywords}
Những động tác sai luôn được thầy Park yêu cầu phải làm lại nhiều lần

 

{keywords}
Các cầu thủ tỏ ra thấm mệt. Cầu thủ Đoàn Thanh Trường thậm chí còn chảy máu mũi phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ
{keywords}
Tuy nhiên, để có suất tham dự SEA Games, tất cả phải nỗ lực hơn nữa

 

{keywords}
Mục tiêu của U22 Việt Nam không gì khác là bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 31, được tổ chức trên sân nhà năm 2021
{keywords}
Từ nay tới SEA Games 31, còn rất nhiều việc phải làm với HLV Park Hang Seo và U22 Việt Nam.

S.N