Do trong tháng vừa qua các đội tuyển quốc gia không thi đấu nên thứ hạng không có nhiều xáo trộn.

Tuyển Việt Nam hiện đang có được 1.285 điểm, giữ nguyên hạng 94 thế giới và hạng 14 châu Á.

Với vị trí hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo bỏ xa Thái Lan (hạng 113 thế giới) đến 19 bậc, và tiếp tục nắm giữ ngôi vị số 1 của khu vực Đông Nam Á. Những đội tuyển đứng sau gồm Myanmar (136 điểm), ĐT Malaysia (154), ĐT Singapore (157), Indonesia (173), Campuchia (173), Lào (188), Brunei (191), Đông Timor (196). 

{keywords}
Tuyển Việt Nam khép lại năm 2019 với vị trí 14 châu Á và hạng 94 thế giới. Ảnh: SN

Đây thực sự là tin vui không chỉ với bóng đá Việt Nam và với cá nhân thầy Park khi chiến lược gia người Hàn Quốc vượt xa mục tiêu đề ra khi ký hợp đồng với VFF là đưa ĐT Việt Nam vào top 100 thế giới.

Không những vậy, đây là nguồn động viên tinh thần đáng kể đối với HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1/2020. 

{keywords}
Top 10 thế giới không có xáo trộn nào

Trong khi đó, kết thúc năm 2019, top 3 châu Á cũng đã có sự hoán đổi so với năm 2018 khi Nhật Bản (hạng 28 thế giới) vượt qua Iran (hạng 33) để vươn lên ngôi đầu, trong khi Hàn Quốc (hạng 40) leo lên vị trí thứ 3.

Ở top 10 thế giới, đội tuyển Bỉ tiếp tục chiếm giữ ngôi vị số 1 với 1.765 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội tuyển Bỉ xếp đầu bảng khi kết thúc năm. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Pháp (1.733 điểm), Brazil (1.721 điểm), Anh (1.661 điểm), Uruguay (1.645 điểm)...

{keywords}
Top 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á trong năm 2019

Trong năm 2020, ĐT Việt Nam tiếp tục tham gia các lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 với các đối thủ tại bảng G với Malaysia (ngày 31/3), Indonesia (ngày 4/6) và UAE (ngày 9/6).

Nếu tiếp tục thi đấu thành công, ĐT Việt Nam sẽ còn thăng tiến hơn nữa trên bảng xếp hạng của FIFA.

Video vòng loại World Cup  Việt Nam 1-0 UAE:

Vĩnh Tường